1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ánh Viên tiếp tục tập huấn tại Mỹ

(Dân trí) - Nghỉ ngơi ít ngày sau SEA Games 27, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ trở lại Mỹ để tập huấn, với nguồn kinh phí được đầu tư lên tới 4 tỷ đồng. Năm nay, mục tiêu quan trọng nhất của Ánh Viên là giành huy chương ở Asiad 17-2014 tổ chức tại Incheon (Hàn Quốc).

Trong ngày 1/1, Ánh Viên đã cùng HLV Đặng Anh Tuấn lên đường sang Mỹ tập huấn tại CLB St.Augustine. Đây là chuyến tập huấn rất được kỳ vọng sẽ nâng cao thành tích của Ánh Viên hơn nữa để sẵn sàng chinh phục huy chương ở sân choi Asiad cuối năm nay.

Đây là lần thứ 3 Ánh Viên tập huấn tại Mỹ. Trước đó, trong năm 2012 và 2013 Ánh Viên đều tiến bộ vượt bậc. Tại Mỹ, không chỉ tập luyện, Ánh Viên còn thi đấu nhiều giải, trong đó có cả những giải nằm trong hệ thống Grand Prix .

So với 2 chuyến tập huấn trước đó, lần này Ánh Viên được đầu tư lớn nhất. Được biết, kinh phí tập huấn cho Ánh Viên dự trù khoảng 200 nghìn USD (khoảng 4 tỷ đồng) trong năm 2014. Đây là khoản đầu tư có sự góp tay từ Tổng cục TDTT, thể thao Quân đội, địa phương Cần thơ, Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam…

HLV Đặng Anh Tuấn cho biết: “Chuyến tập huấn tại Mỹ của Ánh Viên không chỉ hướng đến mục tiêu Asiad 2014 mà còn đến Olympic 2016 và đặc biệt là Asiad 2019 trên sân nhà Việt Nam”. Trong đợt tập huấn này, HLV Đặng Anh Tuấn tiếp tục đi cùng Ánh Viên để chỉ đạo học trò tập luyện.

Năm 2013, dấu ấn lớn nhất với Ánh Viên là 3 tấm HCV tại SEA Games 27, trong đó có 2 kỷ lục SEA Games được phá. Với sự đầu tư lớn trong năm 2014, chắc chắn Ánh Viên sẽ cải thiện được thành tích của mình để tự tin tranh chấp huy chương tại Asiad cuối năm nay.

An An