1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ánh Viên là VĐV nước ngoài xuất sắc nhất SEA Games 28

(Dân trí) - Với thành tích cực kỳ xuất sắc ở SEA Games năm nay, kình ngư Ánh Viên đã được tờ tnp.sg của Singapore bầu chọn VĐV nước ngoài xuất sắc nhất đại hội.

SEA Games 28 đã chứng kiến phong độ cực kỳ xuất sắc của cô gái vàng Ánh Viên. Kinh ngư 19 tuổi đã tạo nên cơn sốt ở Singapore với 8 HCV và phá 8 kỷ lục của SEA Games. Với thành tích ấn tượng đó, Ánh Viên đã được tờ tnp.sg của Singapore bầu chọn VĐV nước ngoài xuất sắc nhất đại hội.

Ánh Viên được bầu là VĐV nước ngoài xuất sắc nhất SEA Games
28

Ánh Viên được bầu là VĐV nước ngoài xuất sắc nhất SEA Games 28


Đây là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của “Tiêu tiên cá”. Cô cũng là ứng cử viên nặng ký đua tranh danh hiệu “VĐV xuất sắc nhất SEA Games” bên cạnh kình ngư của nước chủ nhà Joseph Schooling.

Mặc dù Joseph Schooling đã giành 9 HCV và phá 10 kỷ lục SEA Games nhưng kình ngư này chỉ đoạt 6 HCV cá nhân (3 với nội dung đồng đội), tức là vẫn còn kém so với 8 HCV cá nhân của Ánh Viên.

Đứng thứ 2 trong danh sách bầu chọn của tờ tnp.sg là VĐV lướt ván người Malaysia, Aaliyah Yoong Hanifah. Cô bé 11 tuổi này là VĐV trẻ nhất giành HCV ở SEA Games năm nay. Tổng cộng, Aaliyah Yoong Hanifah đã giành 2 HCV ở kỳ đại hội này.

Xếp thứ 3 là thủ thành Phyo Kyaw Zin của đội bóng đá nam Myanmar. Ở trận bán kết, phong độ xuất sắc của người gác đền này đã góp công lớn giúp Myanmar giành chiến thắng trước Việt Nam. Ngay cả trong thất bại 0-3 của Myanmar trước Thái Lan ở chung kết, Phyo Kyaw Zin cũng có 12 pha cứu thua.

H.Long