1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Anh và Croatia sẽ chơi tấn công cởi mở”

(Dân trí) - Đó là nhận định của các chuyên gia Việt Nam, trước cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi của cặp bán kết hai, giữa tuyển Anh và Croatia vào 1h rạng sáng ngày mai, 12/7.

Đây là cặp đấu của hai đội đang có phong độ rất tốt. Một đội tuyển Anh càng vào sâu càng hay, trong khi Croatia cũng cho thấy sự “ngổ ngáo” của mình, sẵn sàng trở thành hiện tượng của World Cup năm nay.

Cựu danh thủ CLB Thể Công Vũ Mạnh Hải đánh giá về cặp đấu này: “Cặp Anh - Croatia khá cân bằng. Anh vào tới bán kết có phần may mắn, dù họ đang sở hữu dàn cầu thủ trẻ tài năng nhưng tôi cho rằng các cá nhân chưa đạt tới phong độ vốn có như họ thể hiện tại giải Ngoại hạng Anh.


Anh và Croatia được đánh giá là có thực lực tương đồng

Anh và Croatia được đánh giá là có thực lực tương đồng

Croatia có hơi hướng của những nghệ sỹ chơi bóng, khu vực giữa sân của họ nhỉnh hơn tuyển Anh. Song tiếc là Croatia thiếu một trung phong giỏi. Brazil bị loại theo tôi một phần cũng vì thiếu một cá nhân tốt ở vị trí này. Hai đội đều chơi tấn công tốt, nhưng tôi nghĩ Croatia sẽ không thể giành thế chủ động trước Anh được, mà họ sẽ chơi chắc chắn để chờ cơ hội.

Ở trận đấu này hai đội sẽ chơi tấn công, không muốn đưa trận đấu tới loạt luân lưu. Có thể ở thời điểm nào đó của trận đấu, họ sẽ phải tính toán việc lùi về, chơi chắc chắn phần sân nhà nhưng không phải là cách phòng ngự tiêu cực như một số đội đã bị loại từng thể hiện ở hai vòng đấu trước đó”.

Còn cựu HLV Nguyễn Thành Vinh, ông đánh giá rất cao hành trình của Anh. Thành tích nghèo nàn trong quá khứ được bỏ lại phía sau, tuyển Anh đang bay trên cung đường chiến thắng ở ngày hội bóng đá thế giới tại Nga với những điều kỳ diệu khó tin, sau khi loại Thụy Điển để lấy vé bán kết World Cup 2018.

“Công bằng mà nói, Anh chơi từ đầu giải không phải quá ấn tượng, phần do ở bảng đấu tương đối dễ thở, phần Southgate có chọn lựa nhánh đấu được khen ngợi khôn ngoan, khi né được toàn đội vô địch là Brazil, Pháp, Uruguay,...

Ngay cả lúc này vẫn còn đó hoài nghi cho thầy trò Southgate vì cảm giác vẫn chưa "đã" với màn trình diễn của họ, kể cả sau trận thắng Thụy Điển ở tứ kết. Nhưng có hề gì, quan trọng là Anh đã và đang vượt qua chính mình, cũng như duyên may đang chiếu vào họ, mà niềm tin mỗi lúc một tăng lên rất cao”, HLV Thành Vinh chia sẻ.

Đánh giá cao tuyển Anh, nhưng HLV Thành Vinh cũng nhấn mạnh rằng Croatia chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để đi vào trận chung kết. Một Croatia chơi gắn kết, tập thể sẽ được thể hiện, gây ra nhiều khó khăn với đối thủ.

Thùy Linh