1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Anh - Pháp: Khi tất cả hướng về Paris

(Dân trí) - Tạm gác đau thương sau những vụ đánh bom khiến gần 200 người thiệt mạng vào thứ 6 vừa qua tại Paris, tuyển Pháp đã lên đường sang Anh để thi đấu giao hữu với đội tuyển xứ sương mù. Đêm nay, tại Wembley sẽ một trận cầu đặc biệt khi tất cả cùng hướng về Paris.

Anh và Pháp bất phân thắng bại ở Euro 2012

 

*Trận đấu diễn ra vào 3h00, 18/11/2015, SVĐ Wembley

Vào thứ 6 tuần trước, khi tuyển Pháp đang thi đấu giao hữu với Đức ở Stade de France, những kẻ khủng bố đã đánh bom 6 điểm tại Paris, gây ra cảnh tang tóc bao trùm lên thành phố hoa lệ này. Một trong các điểm kẻ khủng bố đánh bom nằm ngay bên ngoài của J vào sân vận động, thậm chí chúng còn định đưa cả bom vào sân để gây sát thương lớn hơn nhưng không thành công.

Đội tuyển Pháp đã giành chiến thắng 2-0 trước Đức, nhưng có lẽ chưa bao giờ Pháp thắng trận mà người hâm mộ lại buồn đến thế. Sau trận đấu, chẳng ai còn tâm tưởng nghĩ về kết quả, tất cả sự nỗ lực của thầy trò Deschamps tại Stade de France bị che mờ bởi sự tang thương mà Paris phải gánh chịu.

Pháp đã thắng Đức 2-0
Pháp đã thắng Đức 2-0

Những kẻ khủng bố không thể làm người Pháp run sợ. Dòng người rời Stade de France đã ca vang quốc ca Pháp và ngay cả với tuyển Pháp họ cũng không đầu hàng. Có chút bối rối sau vụ khủng bố khiến thầy trò Deschamps cân nhắc việc có thi đấu trận giao hữu với Anh hay không và họ chẳng mất quá nhiều thời gian để tiếp tục công việc của mình. Nhiệm vụ của thầy trò Deschamps là đá bóng và họ sẽ tới xứ sương mù như lịch đã đặt trước.

HLV Roy Hodgson nói trận giao hữu với Pháp vào đêm nay là một trận cầu đặc biệt, bởi tất cả sự chuẩn bị của đội chủ nhà đêm nay đều hướng sự chia sẻ của mình về Paris. Trong buổi tập của tuyển Anh đêm qua, tuyển Anh đã dành một phút mặc niệm cho những người dân vô tội của Pháp đã bị thiệt mạng trong vụ đánh bom vừa qua.

Sân vận động Wembley giờ đây cũng treo cờ Pháp, cùng dòng chữ: “Tự do - Bình đẳng - Bác ái” như một tấm chân tình của người Anh dành cho người dân Pháp. Theo những nguồn tin được truyền thông Anh cung cấp, đêm nay cổ động viên Anh muốn được hát vang quốc ca Pháp trước khi trận đấu diễn ra, bởi họ muốn kề vai sát cánh cùng với người Pháp trước sự mất mát lớn vừa qua, cũng như không đầu hàng trước những kẻ nhân danh tôn giáo để gây tội ác.

Wembley đang làm mọi thứ để ủng hộ người Pháp
Wembley đang làm mọi thứ để ủng hộ người Pháp

Có thể thấy người Anh đang làm tất cả mọi thứ để dành cho người Pháp nói chung và dành cho đội tuyển Pháp nói riêng. Quả thật, việc quyết định có mặt tại Wembley là sự dũng cảm lớn của tuyển Pháp, bởi không dễ gì để quyết định thi đấu trong hoàn cảnh đau thương này.

Bóng đá ở nhiều nơi trên thế giới còn là phương tiện hàn gắn dân tộc, xóa bỏ hận thù. Tuyển Pháp tới Anh dù chẳng chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng điều đó không quan trọng, sự hiện diện của tuyển Pháp đêm nay tại Wembley trở thành điều quan trọng nhất. Đó sẽ là minh chứng hùng hồn nhất cho thấy rằng bóng đá không phải vấn đề của tôn giáo, sắc tộc, chiến tranh hay bất kỳ điều gì khác muốn nhân danh nó. Bóng đá đơn giản là một môn thể thao mà ở đó chỉ có sự thi đua để vươn đến những tầm cao mới, để con người hoàn thiện hơn.

Tạm gác những vấn đề xung quanh, ở góc độ chuyên môn, tuyển Anh đã có những sự điều chỉnh về nhân sự sau khi họ thất bại 2-0 trước Tây Ban Nha. Michael Carrick và Jamie Vardy đều không thể tham dự trận đấu này do gặp chấn thương. HLV Hodgson đã cho triệu tập Mason thay thế tiền vệ của Man Utd, tiền vệ của Tottenham mới bình phục chấn thương và cũng chỉ mới có 1 lần được triệu tập vào tuyển Anh trước đây.

Tâm điểm chú ý nhất trong đợt triệu tập này của Hodgson là Jesse Lingard. Tiền vệ trẻ của Man Utd đang được HLV Van Gaal tin tưởng sau khi “phế” Memphis Depay và anh đang thi đấu tốt trong màu áo Man Utd. Mặc dù từng có 9 lần khoác áo U21 Anh, song đây mới là lần đầu tiên Lingard được triệu tập vào tuyển Anh. Rất có thể ở trận đấu với Pháp đêm nay anh sẽ được ra sân.

Về đội hình Pháp, họ không có thời gian để nghĩ nhiều về sự thay đổi. Nhưng trong tay HLV Deschamps đang có được một đội hình tốt nên cũng không cần thiết phải thêm hay bớt cầu thủ. Nếu các cầu thủ Pháp vượt qua được áp lực tâm lý, để thi đấu như đã thể hiện trước Đức thì tuyển Anh không có cửa thắng, bởi quả thật đội hình trong tay Hodgson bây giờ không có gì đặc sắc.

Tuy nhiên, tâm lý của các cầu thủ Pháp có ổn hay không thì đến khi họ ra sân mới có thể biết. Nhưng như đã nói, kết quả trận đấu này không phải điều mà tất cả người hâm mộ bóng đá quan tâm nhất. Tất cả đều đang hướng về sự có mặt của tuyển Pháp, khi quốc ca Pháp vang lên tại Wembley đêm nay, đó đã là một chiến thắng.

Phù Sa