1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Anh Đức tuyên bố mình xứng đáng nhận Quả bóng vàng

(Dân trí) - Trước những ý kiến khác nhau về việc Anh Đức xứng đáng hay không xứng đáng nhận giải Quả bóng vàng (QBV) 2015, cầu thủ này chỉ trả lời đơn giản là anh xứng đáng.

Luồng ý kiến đấy chủ yếu xuất phát từ chỗ Anh Đức chỉ tỏa sáng trong màu áo CLB B.Bình Dương trong năm qua, trong khi chưa thật sáng khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Về vấn đề này, Anh Đức chia sẻ: “Đúng là đóng góp của tôi ở đội tuyển không bằng một số đồng nghiệp khác, nhưng ở cấp độ CLB, tôi tự tin mình không kém ai, nếu không muốn nói là vượt trội”.

 

Anh Đức (giữa) tuyên bố mình xứng đáng nhận QBV (ảnh: Trọng Vũ)
Anh Đức (giữa) tuyên bố mình xứng đáng nhận QBV (ảnh: Trọng Vũ)

 

“Danh hiệu QBV là sự ghi nhận mà hầu hết các chuyên gia bóng đá và các phóng viên chuyên viết về thể thao dành cho tôi. Thật ra khi có danh sách 5 ứng cử viên rút gọn, tôi không quá bất ngờ với việc mình nhận giải QBV. Tôi thấy mình xứng đáng có đầy đủ yếu tố để giành giải cao nhất” – Anh Đức nói thêm.

Anh Đức cũng tiết lộ rằng ngoài việc bỏ phiếu bầu cho chính mình ở danh hiệu QBV, anh còn bỏ phiếu cho Công Vinh ở vị trí quả bóng bạc và Văn Quyết ở vị trí quả bóng đồng (Anh Đức được bỏ phiếu bầu với tư cách đội trưởng CLB B.Bình Dương).

Thực tế các danh hiệu sau khi được công bố không quá sai lệch so với phiếu bầu của Anh Đức, khi Văn Quyết về nhì và Công Vinh về thứ ba, còn bản thân Anh Đức giành QBV.

Hiện tại, sau khi giành được danh hiệu cầu thủ hay nhất của bóng đá Việt Nam trong năm, mục tiêu tiếp theo của Anh Đức có thể là chinh phục AFF Cup 2016 cùng đội tuyển quốc gia (riêng năm vừa qua tân QBV Việt Nam chủ động xin rút khỏi đội tuyển, vì muốn nhường cơ hội tỏa sáng cho các cầu thủ trẻ).

Kim Điền

 

Anh Đức tuyên bố mình xứng đáng nhận Quả bóng vàng - 2