1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Alonso giành pole trên đường đua Anh quốc

(Dân trí) - Dù điều kiện thời tiết không được thuận lợi, song Alonso vẫn xuất sắc vượt qua các tay đua khác để giành được thành tích nhanh nhất tại đường đua Silverston. Với thành tích 1 phút 51.746 giây tay đua người TBN sẽ có được vị trí xuất phát đầu tiên.

Điều kiện thời tiết không tốt trong những ngày gần đây đã khiến rất buổi đua phân hạng tại đường đua Silverstone diễn ra trong sự lo lắng của các đội. Thực tế cuộc đua này cũng diễn ra không được suôn sẻ khi phải ngừng hơn 1 tiếng rưỡi vì trời mưa và để BTC xử lý đường đua cho các tay đua có điều kiện đua tốt nhất, bên cạnh đó là những lần cờ vàng, đỏ phất lên khi có mưa đã khiến một số tay đua phải nhận kết quả không tốt.
 
Alonso có cơ hội gia tăng cách biệt trên BXH cá nhân nếu anh giành chiến thắng
Alonso có cơ hội gia tăng cách biệt trên BXH cá nhân nếu anh giành chiến thắng

 

Trong điều kiện thời tiết ẩm ướt này, Alonso đã vượt lên trên tất cả các tay đua khác để đạt thành tích nhanh nhất, 1 phút 51.746 giây. Về phía sau anh là tay đua của đội đua Red Bull, Mark Webber, người đã chạy chậm hơn tay đua của đội Ferrari 0.047 giây, một khoảng cách rất ngắn ngủi để lại nhiều tiếc nuối cho tay đua người Úc.

 

Michael Schumacher cũng đã thể hiện sự kinh nghiệm của anh rất tốt khi vươn lên giành được vị trí xuất phát thứ 3 nhờ thành tích 1 phút 52.020 giây. Xếp sau tay đua kỳ cựu từng 7 lần vô địch thế giới là người đồng hương của anh, ĐKVĐ Sebastian Vettel. Với thành tích 1 phút 52.199 giây, tay đua của đội Red Bull sẽ xuất phát ngay phía sau người đồng đội Webber.

 

Alonso có được thành công và người đồng đội của anh, Felipe Massa cũng đã thi đấu khá tốt, tay đua người Brazil sẽ xuất phát thứ 5 trong cuộc đua chính thức vào ngày mai. Đây là một trong những chặng đua hiếm hoi của mùa mà Ferrari có cùng hai tay đua đạt thứ hạng cao trong buổi đua phân hạng. Kimi Raikkonen, Pastor Maldonado và Lewis Hamilton, Nico Hulkenberg là những người xếp thứ tự tiếp theo.
 
Grosjean và sai lầm khiến anh bỏ lỡ cơ hội giành vị trí xuất phát cao
Grosjean và sai lầm khiến anh bỏ lỡ cơ hội giành vị trí xuất phát cao

 

Đối trường hợp của Hulkenberg, người đã giành được vị trí thứ 9 trong buổi đua phân hạng nếu xếp về thứ tự thời gian, tuy nhiên do anh bị trừ 5 bậc xuất phát. Cho nên Romain Grosjean, tay đua không tham dự Q3 sẽ được đẩy lên xuất phát ở vị trí thứ 9 và tay đua của đội Lotus sẽ nhường vị trí thứ 10 lại cho P di Resta.

 

Bước vào Q1, các tay đua đã gặp khó khăn khi nửa phía bắc của đường đua khá khô dáo trong khi đó nửa phía nam lại khá ẩm ướt. Trong những cái tên không thực hiện tốt bài thi đầu tiên này phải kể đến Jenson Button, tay đua của đội McLaren đã không gặp may khi ở thời điểm anh chuẩn bị tăng tốc thì trời lại có mưa, cờ vàng đã được phất lên và điều đó ảnh hưởng tới kết quả thi đấu của anh.

 

Sau Q1, Button cùng Vitaly Petrov, Glock, Pedro de la Rosa, Narain Karthikeyan và Charles Pic là những người không thể tham dự Q2. Thời tiết xấu tiếp tục ảnh hưởng tới các tay đua, bởi khi còn 6 phút 19, mưa to khiến cờ vàng đã được phất lên và các tay đua từ từ chạy về. Cuộc đua phân hạng bị tạm hoãn.
 
Hơn 1 tiếng rưỡi các tay đua phải nghỉ chờ mưa tạnh và BTC dọn dẹp đường đua
Hơn 1 tiếng rưỡi các tay đua phải nghỉ chờ mưa tạnh và BTC dọn dẹp đường đua

 

Sau hơn 1 tiếng rưỡi nghỉ ngơi, đường đua cũng đã được dọn dẹp và trở nên khác khô dáo các tay đua đã trở lại và cạnh tranh quyết liệt,  Paul di Resta, Kamui Kobayashi, Nico Rosberg, Daniel Ricciardo, Bruno Senna, Jean-Eric Vergne  và Sergio Perez  là những người không được tham dự Q3.

 

Về thời gian Romain Grosjean đã được tham dự Q3, nhưng cuối Q2 anh đã mắc lỗi khi để xe đâm qua bãi sỏi tại Vale và xe của anh đã không chạy được nữa và không thể tham gia Q3. Một điều rất đáng tiếc cho tay đua của đội Lotus, bởi tại Q2 anh là người chạy nhanh thứ nhì và tràn đầy cơ hội tranh tranh vị trí xuất phát cao nếu được tham dự Q3

 

Bước vào Q3 các tay đua đã thi đấu rất quyết liệt bám đuổi. Aloson là người tỏ ra thích nghi nhanh nhất khi anh sớm đưa ra kết quả chạy nhanh nhất, 1 phút 51.746 giây và không một tay đua nào có phá được khoảng thời gian mà tay đua của Ferrari đã thiết lập. Với thành tích này Alonso tràn đầy cơ hội giành chức vô địch tại Silverstone năm nay.

 

Trên BXH cá nhân Alonso đang có 111 điểm và bỏ tay đua xếp thứ nhì là Webber tới 20 điểm. Tay đua người TBN cũng là người đầu tiên ở mùa giải năm nay có được 2 chức vô địch. Và nếu giành chức vô địch lần thứ 3, tay đua của đội Ferrari sẽ tiếp tục giữ vũng vị trí số 1, đồng thời gia tăng thêm khoảng cách với người xếp sau.

  

 

 
tiếp tục cập nhật
 
*Hulkenberg và Kobayashi bị trừ 5 bậc xuất phát
 
Vi Et