1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Alexis Sanchez: “Bóng ma vật vờ” ở Old Trafford

(Dân trí) - Alexis Sanchez tựa như “chẳng có gì ăn nhập” với toàn đội MU. Cầu thủ người Chile như kẻ xa lạ tại Old Trafford. Có lẽ, tiền đạo này không còn xứng đáng với sự ưu ái của HLV Mourinho.

“Alexis Sanchez giống như người xa lạ trong đội bóng. Cậu ta thi đấu với thái độ vật vờ, lơ mơ” - huyền thoại MU, Rio Ferdinand bình luận trên đài BT Sport. Chung quan điểm ấy, Paul Scholes cho rằng hình ảnh đáng sợ của Alexis Sanchez ở Arsenal đã… biến mất hoàn toàn.

Alexis Sanchez như thể người xa lạ trong đội hình MU
Alexis Sanchez như thể người xa lạ trong đội hình MU

Ở Old Trafford, người ta thấy hình ảnh MU bệ rạc, bạc nhược trước Sevilla. Trong đó, Alexis Sanchez chính là cái tên tệ nhất. Tiền đạo này như “bóng ma” vật vờ, chẳng thể tìm thấy bất kỳ điểm kết nối.

Trong cả trận đấu, Alexis Sanchez gần như không thể tạo ra “sát thương” nào cho Sevilla. Cầu thủ này chỉ tung ra 1 cú dứt điểm (không trúng đích). Dấu ấn duy nhất của cầu thủ này chỉ là đường chuyền cho Fellaini băng lên dứt điểm ở góc hẹp.

Còn lại, điểm yếu lớn nhất của Alexis Sanchez là khả năng giữ bóng đã lộ ra quá rõ rệt. Theo thống kê, tiền đạo người Chile đã mất bóng tới… 42 lần trong trận đấu với Sevilla. Điều đó ảnh hưởng lớn tới nhịp độ tấn công của MU. Chỉ trong thời gian ngắn sang MU, Alexis Sanchez đã mất bóng tới… 247 lần (vượt xa người đứng thứ 2 là Ashley Young với 143 lần).

Thực tế, việc chưa thể thích nghi với lối chơi của HLV Mourinho cũng như chưa tìm được sự kết nối với các đồng đội chỉ là một phần. Bởi lẽ, ở Arsenal, Alexis Sanchez cũng là cầu thủ mất bóng nhiều nhất Premier League.

Điểm mạnh nhất của Alexis Sanchez chỉ là sự nhiệt tình. Thế nhưng, đôi lúc, điều đó lại phản tác dụng. Sự di chuyển rộng, liên tục của tiền đạo này khiến cho các cầu thủ xung quanh “ngộp thở” vì bị xâm phạm quá nhiều đất. Không chỉ riêng trận đấu với Sevilla, tình trạng này lặp lại ở nhiều trận đấu trước.

Thống kê chỉ ra rằng Alexis Sanchez đã để mất bóng quá nhiều
Thống kê chỉ ra rằng Alexis Sanchez đã để mất bóng quá nhiều

Alexis Sanchez cập bến MU với sự kỳ vọng lớn. BLĐ Quỷ đỏ cũng thể hiện rõ điều đó bằng việc trả lương 500.000 bảng/tuần cho cầu thủ này. Kèm theo đó, tiền đạo người Chile gần như nhận “kim bài miễn tử” từ HLV Mourinho.

Thế nhưng, để dành vị trí cho Alexis Sanchez, MU cũng như Mourinho đã “hy sinh” quá nhiều. Kể từ khi cầu thủ này cập bến Old Trafford, Paul Pogba đã tụt dốc thảm hại vì… bị xâm phạm đất diễn.

Nhưng Paul Pogba không phải “nạn nhân” duy nhất. Như ở trận đấu với Sevilla, HLV Mourinho đã đẩy Marcus Rashford khỏi vị trí lệch trái sở trường để nhường vị trí cho Sanchez. Ở bên cánh phải, Rashford đã thi đấu như kẻ lạ lẫm và chẳng thể hiện được nhiều. Chưa hết, Lingard cũng “lặn mất tăm” khi Sanchez xuất hiện, dù trước đó anh là “đấng cứu thế” của MU.

Cần phải nhấn mạnh, việc chiêu mộ Alexis Sanchez cho thấy tham vọng của MU. Dù vậy, không phải bản hợp đồng lớn nào cũng thành công. Cho tới thời điểm này, “bom tấn” Alexis Sanchez đang gây ra hiệu ứng ngược ở Old Trafford.

Bình luận trên đài Sky Sports, chuyên gia Charlie Nicholas cho rằng: “Hiện tại, Alexis Sanchez không xứng đáng đá chính ở MU. Cậu ấy thi đấu quá cá nhân và mất bóng nhiều. Những người hâm mộ MU tự hỏi rằng khi nào cậu ấy mới giúp ích cho CLB? MU không thể nghiễm nhiên trao cơ hội ra sân cho cậu ấy”.

Ở mùa này, HLV Mourinho đã “trảm” Paul Pogba vì lý do chiến thuật. Có lẽ, giờ đây, đã đến lúc, ông cần xuống tay với Alexis Sanchez. Như Mourinho từng nói: “Sự tin tưởng không thể phân phát một cách vô điều kiện”.

H.Long