1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ajax - Man Utd: Gõ cửa thiên đường

(Dân trí) - MU được đánh giá cao hơn Ajax trong trận chung kết Europa League. Tuy nhiên, trong tình thế buộc phải giành chiến thắng thì “Quỷ đỏ” cũng đang đối diện với áp lực rất lớn.

* 1h45, 25/5/2017, Friends Arena, Stockholm, Thụy Điển

Như mọi người đã biết, những năm gần đây, chức vô địch Europa League sẽ mang tới cho đội chiến thắng suất tham dự Champions League, bởi thế mà sân chơi hạng hai châu Âu trở nên thú vị hơn. Điều đó được thể hiện rõ nét trong quan điểm của MU, đội bóng này chưa bao giờ quan tâm tới Europa League, họ sẵn sàng buông giải đấu này để tập trung cho giải đấu trong nước, nhưng năm nay họ lại làm ngược lại.


Jose Mourinho và các học trò có mặt ở Friends Arena

Jose Mourinho và các học trò có mặt ở Friends Arena

Sau khi MU bước vào giai đoạn quyết định vào đầu tháng 5, HLV Mourinho quyết định để đội bóng này nằm ngoài cuộc đua giành một suất trong tốp 4 cùng một tấm vé theo đường chính ngạch để tham dự sân chơi châu Âu, thay vào đó MU dồn toàn sức cho Europa League. Và giờ đây, đội bóng thành Manchester phần nào đạt được mục đích khi mà họ đã có mặt ở trận chung kết.

Về tầm vóc, MU bây giờ đã vượt xa Ajax, đương nhiên đội bóng đến từ xứ sở sương mù được đánh giá cao hơn hẳn đội bóng đến từ Hà Lan. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” cũng đang phải đối mặt với những áp lực to lớn khi mà đội bóng này buộc phải thắng, bởi tất cả “canh bạc” của Mourinho đang dồn cả vào trận đấu này. Nếu không giành chiến thắng, MU sẽ không được dự Champions League mùa giải tới, đó thực sự là thảm họa với Mourinho và nửa đỏ thành Manchester.

Trái ngược với áp lực buộc phải giành chiến thắng của MU. Ajax đang có tinh thần thực sự thoải mái, huấn luyện viên Peter Bosz nói rằng MU sẽ phải đối mặt với “phương thức của Ajax”. Chiến lược gia của Ajax phát biểu trước trận đấu: “Chúng tôi chỉ có cơ hội đánh bại Manchester United nếu chúng tôi thi đấu theo cách riêng mình, cách mà chúng tôi đã phát triển trong mùa giải này và tôi muốn gọi là phương thức chơi của Ajax”.

Phong cách tiếp cận nhanh các trận đấu của Ajax hoàn toàn cách tiếp cận đầy thực tế, toan tính của MU dưới thời đại của Mourinho. Bosz nói thêm: “Đó là lỗi chơi lãng mạn nhưng tất cả phụ thuộc vào mức độ mạnh mẽ mà cầu thủ thể hiện. Chúng ta đang đối phó với hai phong cách khác chơi hoàn toàn nhau và sẽ chờ xem phong cách chơi nào sẽ nổi bật hơn cả”.


HLV Peter Bosz

HLV Peter Bosz

Vừa qua Ajax đã đưa đội trẻ nhất trong lịch sử Eredivisie với độ tuổi trung bình là 20 năm và 139 ngày trong trận đấu cuối cùng của họ tại Willem II, một trận đấu Ajax giành chiến thắng, song không thành công trong việc giành ngôi vô địch từ tay Feyenoord.

Chiến lược gia của Ajax cũng nói rằng các cầu thủ của ông có lo lắng khi phải đối mặt với MU, nhưng đó là điều bình thường. “Liệu họ có lo lắng không à? Tôi nên gửi họ tới bác sĩ ngay nếu họ không cảm thấy lo lắng. Tôi biết họ còn trẻ và chúng tôi phải giúp họ. Nhưng CLB đã chuẩn bị cho trận đấu này kể từ chiến thắng trước Lyon (tại bán kết lượt đi)”, Bozz nói thêm.

Về lực lượng, MU sẽ không có Eric Bailly do cầu thủ này sẽ phải thụ án treo giò. Zlatan Ibrahimovic, Luke Shaw, Marcos Rojo và Ashley Young cũng vắng mặt do chấn thương. Trong khi đó về phía Ajax, hậu vệ trái Nick Viergever cũng vắng mặt do án treo giò. Nhiều khả năng Lasse Schone sẽ là cầu thủ duy nhất trên 25 tuổi trong đội hình xuất phát của đội á quân Eredivisie trong trận chung kết trước MU.

Trận chung kết tới đây sẽ là trận đấu thứ 64 trong mùa giải năm nay của MU, nhiều hơn Ajax tới 8 trận. Mourinho từng phàn nàn đoàn quân của ông bị quá tải bởi phải thi đấu với mật độ dày đặc, nhưng với việc chủ động buông Premier League thì các cầu thủ “Quỷ đỏ” cũng đã có sự chuẩn bị tốt cho trận chung kết, Ajax cũng vậy, đội bóng này cũng đã giữ gìn lực lượng cho trận đấu ở đấu trường châu Âu. Vì thế, cuộc chiến đêm nay Ajax sẽ là đối thủ đáng gờm, đủ sức thách thức tham vọng của Mourinho.

Ajax - Man Utd: Gõ cửa thiên đường - 3

Chỉ cần hai trong số 16 trận chung kết UEFA Cup / Europa League gần nhất được quyết định bởi một loạt đá luân lưu phạt; 10 đội đã giành được trong 90 phút, bốn đội đã giành chiến thắng sau thời gian bù giờ

Đã có 9 bàn thắng ghi được trong hai trận chung kết Europa League gần nhất (trung bình 4,5 trận cho mỗi trận).

Jose Mourinho thắng cả sáu cuộc đối đầu với Ajax trên tư cách là một người quản lý, những trận đấu này đó đều xảy ra ở Champions League khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha dẫn dắt Real Madrid.

Tiền đạo Ajax Amin Younes có 73 lần lừa bóng qua người tại Europa League mùa này, anh là người lừa bóng xuất sắc nhất. Hai cầu thủ xuất sắc kết tiếp là Paul Pogba của United, 37 lần và tiền đạo Bertrand Traore của Ajax, 31 lần.

Phù Sa