1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Adidas đã sẵn sàng cho World Cup 2014 với Brazuca và Samba

Bên cạnh sự kiện ra mắt Brazuca, quả bóng thi đấu chính thức cho World Cup, để tiếp thêm độ nóng cho bầu không khí, hãng thời trang thể thao nổi tiếng adidas quyết định cho ra mắt bộ sưu tập Samba, bộ sản phẩm giày bóng đá chào mừng World Cup 2014.


Adidas đã sẵn sàng cho World Cup 2014 với Brazuca và Samba

Brazuca là quả bóng thi đấu chính thức (OMB) có màu sắc sặc sỡ nhất. Thiết kế của Brazuca lấy cảm hứng từ những màu sắc sống động, từ niềm đam mê bóng đá và từ những di sản của đất nước Brazil.

Để trở thành quả bóng chính thức của mùa thi đấu 2014, trái bóng Brazuca đã trải qua một quá trình thử nghiệm khắt khe kéo dài hai năm rưỡi với sự tham gia của hơn 600 cầu thủ hàng đầu thế giới và 30 đội bóng từ 10 quốc gia ở 3 châu lục.

Nói về Brazuca, ngôi sao bóng đá người Brazil, Dani Alves, tỏ ra rất thích thú: "Ấn tượng đầu tiên của tôi về Brazuca là một quả bóng tuyệt vời. Nó làm tôi cực kì hứng thú và tôi thực sự không thể chờ đến trận mở màn!"

Bộ sưu tập giày bóng đá Samba

Bộ sưu tập giày bóng đá Samba

Cũng giống như Brazuca, bộ sưu tập Samba được ra đời để hòa cùng không khí nồng nhiệt chào đón World Cup™ 2014. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, adidas cho ra mắt cùng lúc 4 sản phẩm mới thuộc 4 dòng giày bóng đá riêng biệt, tạo nên Bộ sưu tập Samba, bao gồm: adizero™ f50, predator®, nitrocharge™ và 11pro với phối màu rực rỡ và đầy hứng khởi trong chiến dịch “All in or Nothing”.

Samba nitrocharge™ - đôi giày cho những “cỗ máy sân cỏ”

Bộ sưu tập giày bóng đá Samba


Đôi giày cho những “Cỗ máy sân cỏ” – biệt hiệu ám chỉ tiêu chí của mẫu giày này. Samba nitrocharge™, mẫu thiết kế đầu tiên trong bộ tứ Samba của adidas cung cấp năng lượng dồi dào cho các vị trí công thủ toàn diện và di chuyển nhiều trên sân nhờ vào những công nghệ riêng của adidas. Với mục tiêu đó, lựa chọn của Dani Alves hay Ezzequiel Lavezzi hoàn toàn có lí do để giúp anh trở nên nguy hiểm hơn.

Samba predator® Lethal Zones – đôi giày của kĩ thuật

Với phong cách phát động tấn công đồng thời giữ trọng trách thu hồi bóng, các cầu thủ hộ công như Oscar hay Mesut Ozil luôn cần sự chính xác và khả năng giữ bóng tốt. Samba predator® Lethal Zones hội tụ đủ các yếu tố trên, với thiết kế “5 khu vực Tiếp Xúc và Điều Khiển Bóng” cùng công nghệ mới hỗ trợ tối đa khả năng giữ và chuyền bóng, đây chính là sản phẩm không thể thiếu của các “bậc thầy tuyến giữa”

Samba adizero™ f50 – đôi giày của tốc độ

Samba adizero™ f50 – đôi giày của tốc độ

Trận bóng đá sẽ trở nên nảy lửa hơn với những pha bức tốc ngoạn mục, những màn trình diễn kỹ thuật khéo léo dọc biên của những cầu thủ mệnh danh là “ông hoàng tốc độ”. Samba adizero™ f50 – sản phẩm nằm trong bộ tứ Samba của adidas mang lại cho Lionel Messi hay Gareth Bale một trải nghiệm mới về tốc độ, với trọng lượng chỉ 150 gram cùng thiết kế hợp lý gia tăng khả năng tăng tốc và chuyển hướng, những trận cầu tại World Cup™ sắp tới sẽ càng trở nên sôi động hơn.

Samba 11pro – đôi giày của kĩ thuật và sự sang trọng

Samba 11pro – đôi giày của kĩ thuật và sự sang trọng

Sampa 11pro – đứa con cuối cùng của bộ sưu tập Samba của adidas. Được thiết kế bới vật liệu da Taurus siêu mềm và siêu nhẹ, kết hợp cùng hệ thống đinh đế giày tinh chỉnh tối đa độ bám và khả năng tăng tốc, đây sẽ là lựa chọn an toàn và phù hợp với những mẫu cầu thủ chắc chắn và dày dạn kinh nghiệm như Frank Lampard hay Philipp Lahm. Thiết kế cổ điển cùng sự cân bằng hoàn hảo, Sampa 11pro sẽ mang lại 1 cảm giác khát khao chơi bóng cho bất kì cầu thủ nào.


Samba 11pro – đôi giày của kĩ thuật và sự sang trọng

Với bốn dòng giày Samba mang những nét thiết kế khác nhau, phục vụ cho những vị trí thi đấu khác nhau, người hâm mộ bóng đá cũng có thể có cơ hội tận hưởng cảm giác “chinh phục” sản phẩm giống như chính những thần tượng bóng đá của mình.

Quả bóng Brazuca và bộ sưu tập 4 đôi giày Samba là những món quà đặc biệt mà adidas vinh dự gửi tới World Cup™ và những người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới. Sở hữu những màu sắc tươi tắn và chất lượng vượt trội, sản phẩm này là một cách thú vị để lưu giữ kỉ niệm World Cup™ 2014 – sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh tại Brazil.

PV