1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

8 danh thủ thi đấu cho cả Arsenal lẫn Chelsea

(Dân trí) - Trước khi Premier League ra đời,chỉ có năm cầu thủ gồm Baldwin, Graham, Hudson, Hollins, Rocastle từng khoác áo cả Chelsea, lẫn Arsenal, hai đội bóng là kỳ phùng địch thủ ở thành London. Tuy nhiên, từ khi Premier League ra đời năm 1992 tới nay, hai đội bóng lại có tới 8 cầu thủ từng khoác áo hai đội..

1. Petr Cech (Chelsea: 2004-2015; Arsenal: 2015- hiện nay)


Cech giờ là thủ thành của Arsenal

Cech giờ là thủ thành của Arsenal

Cech gia nhập Chelsea vào năm 2004 và có 11 năm gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge. Thủ thành người CH Séc giành đủ mọi danh hiệu lớn nhỏ cùng với Chelsea gồm 1 Champions League, 1 Europa League, 4 Premier League, 4 FA Cup, 1 League Cup. Cech có tên trong đội hình của năm do PFA bình chọn hai lần. Năm ngoái, Cech không chấp nhận dự bị cho Courtois nên đã ra đi và thật bất ngờ khi anh chuyển sang thi đấu cho Arsenal. Tại đội bóng mới, Cech vẫn là một thủ thành đáng tin cậy.

2. Cesc Fabregas (Arsenal: 2004-2011; Chelsea: 2014- hiện nay)


Fabregas đang là người của Chelsea

Fabregas đang là người của Chelsea

Arsenal câu Fabregas từ Barcelona từ khi còn ở tuổi thiếu niên, Wenger cũng đặc biệt ưu ái tiền vệ người Tây Ban Nha khi dành đất cho anh phát triển và sớm đẩy tấm băng đội trưởng vào tay cầu thủ này. Tuy nhiên vào năm 2011, khi mới 24 tuổi, Fabregas đã quyết định trở lại Barcelona “theo tiếng gọi con tim”, điều đó khiến Arsenal xem cầu thủ này như kẻ phản bội.

Ba năm ở Nou Camp không thực sự hạnh phúc, Fabregas quyết định ra đi và đích đến của anh là Chelsea. Tại đội bóng này tiền vệ người Tây Ban Nha đã thực sự thăng hoa trong hai mùa giải liên tiếp, đóng góp quan trọng vào chiếc cúp Premier League ở mùa giải 2014/15. Mùa giải trước Fabregas sa sút phong độ và ở mùa giải năm nay, anh hiện không được lòng Conte. Bất chấp việc tiền vệ người Tây Ban Nha đang thi đấu khá ấn tượng mỗi lần ra sân từ đầu mùa, nhưng dường như Conte vẫn muốn đẩy Fabregas đi ngay trong kì chuyển nhượng mùa Đông tơi đây.

3. Yossi Benayoun (Arsenal 2011-2012; Chelsea 2010-2013)


Benayoun khi còn thi đấu cho Chelsea

Benayoun khi còn thi đấu cho Chelsea

Thời kỳ đỉnh cao nhất của Yossi Benayoun là quãng thời gian gắn bó với Liverpool (2007-2010) chứ không phải bộ đôi đội bóng thành London. Năm 2010, Benayoun ký hợp đồng với Chelsea nhưng không gây được ấn tượng. Mùa giải 2011/12, Chelsea cho Arsenal mượn Benayoun, tuy nhiên Arsenal cũng nhanh chóng trả người cho “gã hàng xóm tốt bụng”. Sau khi lang bạt nhiều đội bóng, hiện giờ Benayoun vẫn còn thi đấu ở quê nhà Israel, anh đầu quân cho Maccabi Tel Aviv.

4. Lassana Diarra (Chelsea: 2005-07; Arsenal: 2007-2008)


Lassana Diarra khoác áo Chelsea hai năm

Lassana Diarra khoác áo Chelsea hai năm

Mùa Hè năm 2005, Chelsea mua Diarra từ Le Havre với giá một triệu bảng. Cầu thủ người Pháp được ví như “Makelele mới”. Anh có một vài trận đấu ấn tượng trong màu áo Chelsea và được bình chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm. Tuy nhiên ở mùa giải tiếp theo, khi được điều xuống thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải, Lassana Diarra không cảm thấy thoải mái và không chấp nhận gia hạn hợp đồng với Chelsea.

Điều đó khiến đội chủ sân Stamford Bridge tức giận và quyết định bán cầu thủ này trực tiếp cho Arsenal với mức phí không được tiết lộ. Tuy nhiên, tại đội bóng mới anh không cạnh tranh được với Fabregas, Hleb, Gilberto và Flamini nên chỉ một mùa bóng là cầu thủ này ra đi. Sau khi chuyển sang Portsmouth, Real Madrid.... hiện cầu thủ này đang khoác áo Marseille.

5. Nicolas Anelka (Arsenal 1997-1999; Chelsea 2008-2012)


Anelka thực sự tỏa sáng trong màu áo Chelsea

Anelka thực sự tỏa sáng trong màu áo Chelsea

Wenger chiêu mộ cầu thủ trẻ mới 17 tuổi mang tên Anelka từ Paris St Germain vào tháng 3 năm 1997, rất nhanh chóng cầu thủ người Pháp trở thành tay săn bàn hàng đầu của Arsenal khi được trao cơ hội ra sân thường xuyên sau giáng sinh năm đó, khi mà tiền đạo chủ lực của đội bóng này Ian Wright dính chấn thương. Cùng đội bóng thành London, Anelka có cú đúp danh hiệu ở mùa giải 1997/98. Ở mùa giải 1998/99, cầu thủ này nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh.

Sự chói sáng của Anelka trong hai mùa giải mang lại sự chú ý lớn tới từ nhiều đội bóng ở châu Âu và chỉ hai năm ở Higbury, Anelka đã ra đi, anh đầu quân cho Real Madrid. Không thành công ở Bernabeu, Anelka lang bạt nhiều nơi trước khi về lại Ngoại hạng Anh thi đấu cho Bolton, phong độ tốt của cầu thủ này thu hút Chelsea và đội bóng thành London chiêu mộ cầu thủ này vào tháng 1 năm 2008. 4 năm gắn bó với Chelsea, Anelka mới thực sự tỏa sáng, anh cùng đội bóng này vô địch Premier League năm 2010, 2 FA Cup. Về cá nhân Anelka giành danh hiệu Chiếc giày vàng Premier League mùa giải 2008/09.

6. William Gallas (Chelsea 2001-06; Arsneal: 2006-2010)


Gallas khi còn thi đấu cho Chelsea

Gallas khi còn thi đấu cho Chelsea

Một thành viên của Học viện bóng đá Pháp ở Clairefontaine, năm 2001, Gallas được Ranieri mua từ Marseille với giá 6.2 triệu bảng. Cầu thủ này đã nhanh chóng trở thành hậu vệ đáng tin cậy nơi hàng thủ Chelsea khi đá cặp với Marcel Desailly và sau đó là John Terry. Khi Mourinho tiếp quản Chelsea, ông mang đến Carvalho và cặp trung vệ yêu thích của chiến lược gia người Bồ Đào Nha là Terry - Carvalho. Mourinho muốn sử dụng Gallas như một hậu vệ cánh, tuy nhiên cầu thủ này không thích điều đó. Mối quan hệ giữa Gallas và Mourinho tan vỡ đến đỉnh điểm khi cầu thủ này từ chối sang Mỹ du đấu vào Hè 2006.

Vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Gallas chuyển sang Arsenal theo hợp đồng trao đổi cầu thủ khi Chelsea nhận Ashley Cole. 4 năm gắn bó với Arsenal không thực sự hạnh phúc, thời gian đầu Gallas được tin tưởng, thậm chí anh còn được trao băng đội trưởng. Tuy nhiên sau đó cầu thủ này bị Wenger tước băng đội trưởng bởi anh có những hành động gây tổn hại tinh thần tới các đồng đội. Gallas giải nghệ vào năm 2014 trong màu áo Perth Glory

7. Ashley Cole (Arsenal: 1999-2006; Chelsea: 2006-2014)


Cole đã phản bội Arsenal để tới Chelsea

Cole đã phản bội Arsenal để tới Chelsea

Cole gia nhập Arsenal từ khi còn là một cậu bé mới 12 tuổi, ban đầu cầu thủ này được đào tạo như một tiền đạo, tuy nhiên sau đó dần dần anh được chuyển ra cánh và trưởng thành ở vị trí hậu vệ cánh trái. Cole là một trong những sản phẩm mà lò đào tạo của Arsenal cảm thấy rất đỗi tự hào. Cùng đội bóng này, Cole có được hai cúp vô địch Premier League, 3 FA Cup. Tuy nhiên, tiếng gọi của Mourinho cùng Chelsea khiến cầu thủ này phản bội Arsenal.

Năm 2006, Cole gia nhập Chelsea và gắn bó với đội bóng này 8 năm. Ở đội chủ sân Stamford Bridge, Cole có mọi danh hiệu từ châu lục tới trong nước. Trong con mắt của người hâm mộ Arsenal, Cole không là kẻ phản bội không bao giờ được tha thứ, trong con mắt người hâm mộ Chelsea, cầu thủ cũng không phải là một huyền thoại. Năm 2014, Cole chuyển sang Roma sau khi không được Chelsea gia hạn hợp đồng. Ở đội bóng này anh không thi đấu thành công nên đầu năm nay đã chuyển sang thi đấu cho LA Galaxy.

8. Emmanuel Petit (Arsenal 1997-2000; Chelsea 2001-04)


Petit cống hiến cho Arsenal nhiều hơn cho Chelsea dù cùng thi đấu cho mỗi đội ba năm

Petit cống hiến cho Arsenal nhiều hơn cho Chelsea dù cùng thi đấu cho mỗi đội ba năm

Năm 1988, , Wenger chiêu mộ Petit cho Monaco trong vai trò của một trung vệ. 9 năm sau, ông ký hợp đồng với cầu thủ này để mang anh về Highbury đá cặp với Patrick Vieira. Cặp tiền vệ người Pháp đã thăng hoa và giúp Arsenal giành cú đúp danh hiệu năm đó. Petit cũng có một kỳ World Cup thành công khi cùng tuyển Pháp vô địch thế giới.

Năm 2000, cầu thủ này chuyển sang Barcelona nhưng chỉ thi đấu cho đội chủ sân Nou Camp có một mùa và trở lại Anh thi đấu cho Chelsea. Anh thi đấu cho đội chủ sân Stamford Bridge ba năm trước khi giải nghệ ở tuổi 34 vì chấn thương.

Phù Sa