1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

67 cầu thủ cùng dính án treo giò vì bán độ

(Dân trí) - Ngày hôm qua, LĐBĐ Zimbabwe (ZIFA) đã quyết định treo giò 67 cầu thủ dính líu tới đường dây dàn xếp tỷ số xuyên lục địa Á - Phi.

Nạn dàn xếp tỷ số đang trở thành vấn nạn nhức nhối trong thời gian gần đây, từ châu Âu (Italia, Phần Lan…), tới châu Á (Trung Quốc, Hàn Quốc) và giờ đây, nó tiếp tục lan sang châu Phi. Ngày hôm qua, LĐBĐ Zimbabwe (ZIFA) đã quyết định treo giò 67 cầu thủ (một con số kỷ lục) dính líu tới đường dây dàn xếp tỷ số xuyên lục địa Á - Phi.


67 cầu thủ cùng dính án treo giò vì bán độ - 1

Zimbabwe “xiêu vẹo” vì scandal bán độ

Theo lời khai của một vài cầu thủ, họ đã nhận tiền từ một tổ chức cá cược ở châu Á để làm sai lệch rất nhiều trận đấu ở quốc gia này trong giai đoạn 2007 – 2009. Cũng theo điều tra từ ZIFA, người trực tiếp trao tiền cho những cầu thủ này là Wilson Raj Perumal (người Singapore). Hiện tại, Raj Perumal đã ở trong nhà tù ở Phần Lan, do thực hiện hành vi dàn xếp tỷ số ở quốc gia này.

Điều đáng buồn cho bóng đá Zimbabwe khi trong số 67 cầu thủ bị treo giò này, không chỉ có những “cựu binh” như: Method Mwanjali (cựu đội trưởng ĐTQG), Daniel Vheremu, Benjamin Marere, Thomas Sweswe mà xuất hiện những trụ cột của ĐTQG hiện tại như: Nyasha Mushekwi, Khama Billiat hay Ovidy Karuru. Bên cạnh đó, còn có cả Joey Antipas, thành viên ban huấn luyện.

Theo Chủ tịch của ZIFA, Jonathan Mashingaidze, tất cả những người này đều vĩnh viễn không được trở lại ĐTQG trừ khi Ủy ban đạo đức quyết định xóa tội. Được biết, sở dĩ, ZIFA, mạnh tay đến vậy là do thất bại của ĐTQG trong chiến dịch giành vé tới CAN 2012, giải đấu đang được tổ chức ở Gabon và Guinea Xích đạo.

Hiện tại, Zimbabwe đang đứng thứ 102 trên BXH FIFA, khả năng họ sẽ tụt sâu thêm nữa sau scandal bán độ, dàn xếp tỷ số này.

H.Long