1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

4 “chìa khóa” giúp Chelsea đánh gục Barcelona

(Dân trí) - Chelsea được đánh giá thấp hơn Barcelona, nhưng đội bóng này lại giành được chiến thắng ngay trên sân nhà. Vậy đâu là những “chìa khóa” giúp The Blues “mở cánh cửa” đến với chiến thắng trước gã khổng lồ xứ Catalan.

1. Di Matteo: Biết mình biết người

 

Được thi đấu trên sân nhà, rất nhiều ý kiến cho rằng Chelsea sẽ chơi tấn công, nhưng Di Matteo lại không nghĩ vậy. Ông rất sáng suốt khi ông hiểu rõ sức mạnh của Barca. Đánh giá đối phương rất cao nên Di Matteo đã bố trí một đội hình thiên hẳn về phòng ngự. Cặp tiền vệ Mikel - Meireless làm nhiệm vụ càn quét ở giữa sân, phía trên Lampard cũng thường xuyên lùi xuống để hỗ trợ bộ đôi này.
 
4 “chìa khóa” giúp Chelsea đánh gục Barcelona
Di Matteo chọn đấu pháp rất đúng đắn cho Chelsea ở trận đấu trên sân nhà

 

Trong khi đó, Ramires lần đầu tiên được đưa sang đá bên cánh trái như một tiền vệ, đẩy Mata sang cánh phải. Không phải Di Matteo muốn thử nghiệm đội hình hay muốn tạo sự đột biến trong lối chơi của Chelsea, mà ông đẩy Ramires, một tiền vệ có lối chơi theo xu hướng phòng thủ ra cánh này nhằm hạn chế những đợt lên bóng của Daniel Alves.

 

Hậu vệ người Brazil sở hữu một tốc độ rất tốt, và những đợt lên bóng bên hành lang cánh phải của anh cũng đã trở thành một trong các phương án tấn công hữu hiệu cho Barca. Chính vì lẽ đó, Ramires được bố trí ở cánh này mụch đích để “khóa” Alves. Và quả thật, tiền vệ người Brazil đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong 88 phút anh có mặt trên sân.

 

2. Cech đã chơi một trận cầu xuất sắc

 

Các chân sút Barca có thể than thân trách phận rằng, họ có một ngày thi đấu không may. Nhưng ngược lại, người là nguyên nhân lớn khiến cho Barca câm lặng kia chính là thủ thành Petr Cech. Ở trận đấu này, thủ thành người CH Séc đã thi đấu vô cùng xuất sắc, ngoại trừ tình huống bất khả kháng bị Sanchez lốp bóng qua đầu ở ngay phút thứ 8 thì Cech đã thi đấu vô cùng chắc chắn.
 
4 “chìa khóa” giúp Chelsea đánh gục Barcelona
Cech đã thi đấu rất hay trong trận đấu vừa diễn ra tại Stamford Bridge

 

Anh từ chối tất cả mọi cú sút, đánh đầu của các chân sút đội khách hướng về cầu môn của Chelsea. Từ Iniesta, Fabregas, Sanchez,.. đều không thể chiến thắng nổi Cech, trong đó có lẽ phải nhắc đến pha cản phá xuất thần, đổ người cản phá tình huống Puyol đánh đầu ngược ở cự ly rất gần tại phút 88. Một cú đánh đầu bất ngờ, và khá hiểm như vậy mà Cech vẫn có thể cản phá thì Barca cũng đành chấp nhận việc không thể ghi bàn.

 

3. Drogba, sự lựa chọn hoàn hảo cho hàng công

 

Trước trận đấu này, người hâm mộ còn rất phân vân không biết Di Matteo sẽ chọn Torres hay Drogba. Mỗi người có một thế mạnh, kinh nghiệm trong các cuộc đối đầu với Barca nên sẽ rất khó chọn ai lĩnh ấn tiên phong. Phong độ của cả 2 thời gian qua nói chung cũng tương tự nhau. Một vài trận đấu từ gần đây Di Matteo thường chọn Torres đá chính, nhưng trận đấu vừa diễn ra ông lại chọn Drogba.

 

Không phải việc Drogba ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu khiến anh trở thành sự lựa chọn đúng đắn cho hàng công của Chelsea. Di Matteo đã chọn Drogba là đúng, bởi thứ nhất với sức tỳ đè tốt, Drogba hỗ trợ tốt hơn cho phòng thủ, mục tiêu hàng đầu của Chelsea. Bên cạnh đó, Drogba thi đấu “quái” hơn Torres ở những cú ngã, hay nó trắng ra là khả năng “ăn vạ”, và điều đó giúp anh đối chọi lại được với Barca, đội bóng cũng rất nhiều “kịch sĩ”.

 

4. Messi: Chưa thể phá “dớp” mờ nhạt trước Chelsea
 
4 “chìa khóa” giúp Chelsea đánh gục Barcelona

 

Messi đang thi đấu rất thăng hoa trong mùa giải năm nay, với 63 bàn thắng đã ghi được trong tất cả mọi giải đấu. Có rất nhiều người phải công nhận rằng tiền đạo người Argentia đang là tiền đạo hay nhất thế giới hiện này, nhưng có lẽ trong số đó sẽ có rất ít là các cổ động viên của Chelsea.

 

Lý do là Messi thường thi đấu rất mờ nhạt trong các trận đấu giữa Barca và Chelsea, anh chưa từng ghi bàn vào lưới của The Blues dù đã thi đấu 6 trận với đội bóng này. Trong trận đấu vừa diễn ra tại Stamford Bridge, nếu nói về khả năng cầm bóng, Messi vẫn làm khá tốt, nhưng chỉ là ở khu vực ngoài vòng cấm địa.

 

Anh cầm bóng đột phá, có khi qua tới 2-3 cầu thủ của đội chủ nhà. Nhưng tìm mỏi mắt cả trận mà chả thấy Messi tung ra nổi một cú sút tốt về phía khung thành của Chelsea. Với một tiền đạo được trao trọn niềm tin là hy vọng hàng đầu mà thi đấu mờ tịt như thế thì cũng khó để Barca có cơ hội giành chiến thắng, hay chí ít là một trận hòa trên sân của đối phương.

 

Vĩ Giang