1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

3 ngày tệ hại nhất trong kỷ nguyên Guardiola ở Barca

(Dân trí) - Barcelona sẽ chinh phục được tổng cộng 4 danh hiệu trong mùa giải này nếu đánh bại Athletic Bilbao trong trận chung kết Copa del Rey, nhưng dù sao đi nữa thì đây vẫn là mùa giải tồi tệ nhất tại Nou Camp dưới triều đại Guardiola sau hai trận thua Real và Chelsea.

Sau trận hòa đầy cay đắng trước Chelsea, Pep Guardiola chia sẻ: “Luôn luôn có một cái gì đó để chê trách khi chúng tôi không thể góp mặt trong trận chung kết. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể chúc mừng Chelsea cho lối chơi phòng ngự của họ. Chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ nhưng vẫn thất bại.

 
3 ngày tệ hại nhất trong kỷ nguyên Guardiola ở Barca
Pep Guardiola không nhận thấy mình sai ở đâu trong thất bại của Barca

Chúng tôi đã không thể tận dụng tốt các hàng loạt cơ hội ăn bàn được tạo ra và đã phải trả giá. Lúc này, cần phải biết cách vượt qua thất bại để nghĩ đến mùa giải tới. Tôi không biết cảm giác hiện tại của mình là như thế nào. Tôi nhìn vào đội bóng và không biết phải nói chúng tôi đã làm sai những điều gì. Tôi không nhìn thấy gì”.

Về tương lai của mình, Pep Guardiola cho biết: “Tôi sẽ nói chuyện với Sandro Rosell trong vài ngày tới, đây là thời điểm hợp lý để nói đến tương lai của tôi tại đây”. Cuối cùng, khi được hỏi về việc một em bé đã khóc khi Barca thua trận, ông nói: “Chào mừng em đã đến với đội bóng, nhưng em sẽ khóc thêm nhiều lần nữa vì đó là một phần của môn thể thao này. Không phải lúc nào cũng giành được chiến thắng”.

Chức vô địch quốc gia và Champions League luôn là mục tiêu tối thượng của mọi đội bóng lớn trong một mùa giải, nhất là đội bóng được đánh giá là xuất sắc nhất thế giới như Barcelona. Nhưng chỉ trong ba ngày qua với hai thất bại đầy cay đắng ngay tại thánh địa Nou Camp, thầy trò Pep Guardiola đã để tuột mất cả hai danh hiệu cao quý đó.

Real Madrid đã đặt một tay vào chức vô địch khi giành chiến thắng với tỉ số 2-1 trong trận El Clasico để bỏ xa Barcelona đến 7 điểm trên BXH La Liga trong khi chỉ còn 4 vòng đấu nữa. 72 giờ đồng hồ sau, Chelsea làm nên chiến công hiển hách bằng trận hòa đầy kịch tích với tỉ số 2-2 qua đó giành vé lọt vào trận chung kết Champions League sẽ diễn ra vào ngày 19/5 tới tại Munich.

 
3 ngày tệ hại nhất trong kỷ nguyên Guardiola ở Barca
Ba ngày qua chứng kiến quãng thời gian tồi tệ nhất của Barca dưới kỷ nguyên Guardiola

Ba ngày đen tối nhất trong kỷ nguyên Pep Guardiola, ba ngày chứng kiến hai thất bại không thể cay đắng hơn trước hai đối thủ đầy duyên nợ là Real Madrid và Chelsea, ba ngày khiến giấc mơ ăn sáu vĩ đại hoàn toàn tan biến khi mất đi hai danh hiệu cao quý nhất. Pep Guardiola có thể nâng cao chức vô địch Copa del Rey nếu như đánh bại Bilbao trong trận chung kết để có được cú ăn 4 sau khi đăng quang tại siêu cúp TBN, siêu cúp châu Âu và cúp thế giới các CLB.

Tuy nhiên chừng đó là chưa đủ cho tham vọng của Barcelona, của Guardiola, người đã chinh phục 13 danh hiệu cao quý trên 16 đấu trường khốc liệt đã tham dự, hoặc nói thẳng ra thầy trò Pep Guardiola đã trải qua một mùa giải thất bại. Barca không may vì những trụ cột dính chấn thương liên miên hoặc sa sút phong độ, chấn thương khiến “sát thủ” Villa bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn hai của mùa giải là ví dụ điển hình.

Thiếu El Guaje, Barca thiếu đi một cầu thủ đủ khả năng giải quyết trận đấu bằng một khoảnh khắc lóe sáng xuất thần hoặc một pha làm bàn chớp nhoáng. Hai, đúng hơn là ba trận đấu với Chelsea và Real Madrid đã minh chứng điều đó. Barca không may khi những cú dứt điểm của họ quả bóng như có ma ám khi chỉ thích tìm đến cột dọc xà ngang hơn là mành lưới đối phương. Điển hình là trong cả hai trận đấu với Chelsea, Alexis, Pedro và Messi (hai lần) đưa bóng dội khung gỗ.

Vẫn còn động lại đó một chút gì nuối tiếc cho Lionel Messi và các đồng đội vì những gì họ trong suốt mùa giải qua, những màn trình diễn siêu đẳng với lối chơi tiki-taka đầy huyền ảo. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng những thất bại liên tiếp, ngay tại Nou Camp, pháo đài bất khả xâm phạm gần như trong suốt cả mùa giải chỉ trong vòng 3 ngay, trong hai trận đấu mang ý nghĩa then chốt không chỉ đến từ yếu tố thiếu may mắn. Pep Guardiola - Nắng có còn xuân.

Ngọc Trung