1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

3 lí do khiến De Gea muốn bỏ MU

(Dân trí) - Chuyện De Gea bỏ MU chỉ còn vấn đề thời gian, thậm chí diễn biến nhanh thì ngay trong tuần này thủ thành người Tây Ban Nha sẽ rời Manchester chuyển sang khoác áo Real Madrid. Vậy đâu là những nguyên nhân khiến De Dea dứt tình với “Quỷ đỏ”.

1. Dải ngân hà lấp lánh

Với bất cứ cầu thủ nào, đặc biệt là cầu thủ người Tây Ban Nha, nhận được sự quan tâm của Real Madrid được xem như một đặc ân lớn. Đội bóng thành Madrid thuộc tốp những đội bóng hàng đầu thế giới hiện nay, họ có nhiều ngôi sao trong đội hình, được ví như dải ngân hà lấp lánh Quả thật được thi đấu trong đội hình ấy là niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với kẻ đeo đuổi nghiệp quần đùi áo số.

 

Real Madrid được ví như dải ngân hà khi họ có quá nhiều những ngôi sao lớn trong đội hình

Real Madrid được ví như dải ngân hà khi họ luôn sở hữu nhiều ngôi sao lớn trong đội hình

 

Tất nhiên, MU không phải đội bóng nhỏ. Nhưng kể từ khi Alex Ferguson nghỉ hưu, đội bóng này giống như con tàu không bến, việc họ có thể trở lại được với phong độ đỉnh cao hay không thì vẫn còn phải để thời gian trả lời. Trong khi đó, Real Madrid hiện tại luôn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ở mọi cuộc đua tới ngôi vô địch, điều đó cũng tăng thêm sức hấp dẫn của “Kền kền trắng”.

Ngoài ra, việc chuyển tới khoác áo Real Madrid cũng sẽ giúp De Gea củng cố vị thế vững chắc hơn vị thế trong mắt cổ động viên tại xứ bò tót và giới chuyên môn, giúp anh nhanh chóng thay thế Iker Casillas trong khung thành của đội tuyển Tây Ban Nha. Đó cũng là một cái đích quan trọng mà thủ thành này phải hướng đến.

Nói chung, xét cả từ góc độ chuyên môn và tiền bạc, Real Madrid là nơi tốt cho De Gea, tốt hơn những gì anh đang có ở MU.

2. Về nhà

Khi De Gea chuyển sang Manchester năm 2011, anh tới đây một mình. Gia đình của thủ thành người Tây Ban Nha vẫn ở quê hương của anh, đặc biệt hơn là bạn gái Edurne Garcia cũng vẫn ở lại xứ bò tót. Edurne là ca sĩ có tiếng tại Tây Ban Nha và cô không có ý định sang Anh theo chân người yêu. Bốn năm xa người yêu, cô đang phát triển tốt sự nghiệp ca hát và lấn cả sang diễn viên và người dẫn chương trình.

 

Edurne Garcia - bạn gái của De Gea
Edurne Garcia - bạn gái của De Gea

 

Chắc chắn De Gea hiểu rằng, xa mặt dễ cách lòng. Những chuyến viếng thăm vội vàng rõ ràng là không đủ để duy trì tình yêu bền chặt, có thể vì để phát triển sự nghiệp thì De Gea buộc phải xa ra đình, xa người yêu, chấp nhận sống một mình tại Anh. Nhưng hiện tại khi đã đạt được thành công thì rõ ràng De Gea cũng chẳng cần phải hi sinh thêm nữa.

Khi mà Edurne không sang xứ sương mù thì De Gea quay lại Tây Ban Nha cũng dễ hiểu. Edurne cũng đã 29 tuổi, ở độ tuổi không còn là trẻ và có thể bắt đầu nghĩ tới việc xây dựng gia đình. Vì thế đây cũng là một lí do quan trọng khiến De Gea mong muốn trở lại Tây Ban Nha.

3. Van Gaal mặt lạnh

Hồi tháng 2 vừa qua, tờ AS có tiết lộ rằng mối quan hệ giữa De Gea và Van Gaal rất lạnh nhạt, thậm chí hai người tới cả tháng chẳng nói với nhau một câu. Tất nhiên, ngay sau đó thông tin này bị phủ nhận và nhiều người cho rằng đây chỉ là chiêu trò của AS, một tờ báo thân Real Madrid, được xem là cơ quan ngôn luận không chính thức của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. AS từng nhiều lần tung tin câu kéo các cầu thủ nhằm giúp Real Madrid tiếp cận những người mà CLB này muốn chiêu mộ.

Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ thì thấy rằng mối quan hệ giữa Van Gaal và De Gea cũng chẳng ngọt ngào gì. Mùa giải 2013/14, De Gea chơi rất hay, nhưng chẳng hiểu sao khi chiến lược gia người Hà Lan tới Old Trafford, ông lại không đưa vấn đề gia hạn hợp đồng của De Gea là cấp bách. Trrong Hè năm ngoái, một vài cầu thủ của MU hoan hỉ gia hạn hợp đồng với MU, song không có De Gea.

 

Van Gaal có lẽ đã thiếu tin tưởng De Gea
Van Gaal có lẽ đã thiếu tin tưởng De Gea

 

Nếu Van Gaal xem De Gea là trụ cột của “Quỷ đỏ”, hẳn ông phải sốt sắng thúc đẩy nhanh việc giữ chân thủ thành này ngay từ khi vừa tới Old Trafford, chứ không để việc đàm phán kí mới hợp đồng liên tục bị trì hoãn. Có thể thấy trong mắt Van Gaal, De Gea chưa phải cầu thủ thuộc hàng trụ cột của MU nên ông mới “đủng đỉnh” như vậy.

Thêm vào đó, khi đến với MU chưa bao lâu, Van Gaal đã chìa tay ra chào đón Valdes, cựu thủ thành của Barcelona, đầu tiên chỉ là tập nhờ rồi sau đó ký hợp đồng 6 tháng. Chẳng ai hiểu được sự có mặt của Valdes để làm gì khi MU đã có một De Gea ổn định và Lindergaard dự bị. Rõ ràng ký hợp đồng với Valdes chỉ để Van Gaal chứng minh rằng ông sẵn sàng có phương án thay thế nếu De Gea ra đi. Từ góc độ cá nhân, điều đó khiến thủ thành trẻ người Tây Ban Nha không thoải mái.

Mới đây xuất hiện thông tin cho rằng, ngay khi Van Gaal tới MU hè năm trước, ông đã định đưa cậu học trò Jasper Cillessen về Old Trafford nên mới thờ ơ với De Gea. Thông tin này chưa được kiểm chứng, tuy nhiên trong Hè năm nay thì MU cũng đã liên hệ để mua thủ thành người Hà Lan. Ngay cả hiện tại, MU vẫn còn đang giữ kế hoạch chiêu mộ Cillessen, đây mới được xem là thủ thành thay thế De Gea ở MU, chứ không phải “món hàng miễn phí” Romero.

Tổng kết

Hai yếu tố đầu tiên là những yếu tố quan trọng giúp Real Madrid thu hút De Gea. Từ phía MU rõ ràng nếu muốn giữ chân thủ thành này, họ phải thể hiện một thái độ quan tâm tích cực để khơi gợi tình cảm, lòng yêu mến của De Gea mới MU. Nói gì thì nói, Old Trafford là nơi nâng tầm cho De Gea nên ít nhiều anh vẫn phải chịu ơn CLB.

Tuy nhiên, việc Alex Ferguson - người đưa De Gea về Old Trafford và rất tin tưởng ang đã nghỉ hưu cũng khiến tình yêu của cầu thủ này cho CLB bị sút giảm. Bên cạnh đó, thuyền trưởng mới là Van Gaal lại lạnh nhạt (có thể bỏ qua giai đoạn 9 tháng của David Moyes) thì việc De Gea tính đường trở về Madrid cũng… phải thôi.

Phù Sa