1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

3 “giá trị” cho Man Utd sau chuyến du đấu Mỹ

(Dân trí) - Man Utd vừa hoàn thành chuyến du đấu trước mùa giải tại Mỹ với thành tích ba thắng, một thua và họ đã trở lại Anh vào hôm 30/8. Nhìn vào chuyến du đấu này, có thể rút ra được ba giá trị quan trọng cho đoàn quân của Van Gaal

1. Man Utd vẫn còn thiếu trung vệ

Trong mùa Hè năm nay, Man Utd theo đuổi một số hậu vệ và nổi bật nhất là Sergio Ramos. Tuy nhiên, dường như hậu vệ người Tây Ban Nha đang dùng đội bóng thành Manchester làm bàn đạp để giúp anh có được một bản hợp đồng mới có giá trị cao hơn tại Bernabeu, thay vì ra đi. Mới đây nhất đang có thông tin Ramos đã nhập một mức lương khủng trong bản hợp đồng mới và con đường anh tới Old Trafford dường như đã tan biến.
 

Maxwell  vượt mặt Jones, trung vệ của MU cũng có một trận đấu như mơ ngủ

Jones (người ngã dưới đất) và hàng loạt trung vệ của MU đang chưa đáp ứng được kỳ vọng
 

Louis van Gaal đã cho biết nếu thất bại trong thương vụ chiêu mộ Ramos, ông sẽ tin tưởng các hậu vệ còn lại của đội. Thậm chí, vị chiến lược gia người Hà Lan còn tiết lộ ba cầu thủ đá chính trong hàng trung vệ gồm Darmian, Shaw và Blind, vị trí trung vệ còn lại sẽ thuộc về Jones hoặc Smalling, Rojo. Tuy nhiên có lẽ, Van Gaal cần tính toán lại.

Blind được chơi đủ cả bốn trận tại Mỹ, Jones cũng chơi khá nhiều, tuy nhiên cả hai cầu thủ này đều không thể hiện được tầm vóc của những tấm lá chắn vững chắc trước cầu môn. Như ở trận đấu gặp PSG, Jones đã mắc khá nhiều sai lầm và rõ ràng anh chưa đạt tới tầm của một trung vệ vững chắc như kỳ vọng. Smalling đã chơi tốt hơn nhiều khi Van Gaal di chuyển anh từ trung vệ trái sang trung vệ phải, điều đó được thể hiện khá rõ nét trong mùa giải năm ngoái. Nhưng Smalling cũng chưa đạt được tầm vóc của một trung vệ đẳng cấp thế giới, điều mà Man Utd đang rất cần.

Rojo có lẽ nên để cạnh tranh với Shaw cho một vị trí hậu vệ cánh trái tốt hơn là trung vệ, thực tế mùa giải trước cho thấy cầu thủ này đá rất “lơ ngơ” ở vị trí trung vệ, trong khi anh thi đấu tốt hơn hẳn khi được đẩy ra cánh. Rỏ ràng Van Gaal cần “sáng mắt” trong việc sử dụng cầu thủ này. Có thể bỏ qua Evans, bởi dường như Van Gaal không tin tưởng trung vệ người Ireland. Điều duy nhất khiến hậu vệ này còn ở Man Utd là bởi có lẽ anh chưa tìm được một nơi ra đi thích hợp (hoặc không muốn ra đi).

Các nhân tố trẻ của Man Utd như Blackett hay McNair vẫn còn quá non nớt và họ cần thêm thời gian để phát triển.

Vì thế có thể thấy rằng, Man Utd đang thiếu hẳn một thủ lĩnh ở hàng thủ. Với những mặt trận cam go ở phía trước và khi thị trường chuyển nhượng còn 1 tháng thì rõ ràng BLĐ Man Utd nên hoạt động tích cực hơn nửa để chiêu mộ thêm một hậu vệ có đẳng cấp cao.

2. Man Utd sẽ chơi 4-3-3
 

Serge Aurier (trái) và Thiago Silva (phải) cố gắng ngăn chặn pha đi bóng của Depay, sức càn lướt của tiền đạo người Hà Lan khá tốt. Ở trận này, anh đã cặp tiền đạo với Wayne Rooney trong sơ đồ 4-4-2 của MU

MU sẽ chơi 4-3-3 ở mùa giải tới và Depay (giữa) sẽ được trả về cánh
 

Van Gaal chơi 4-2-3-1 cho nhiều trận đấu ở nửa cuối mùa giải trước, trong mùa Hè năm nay, ông biến tấu khá nhiều trong đó có cả sử dụng chiến thuật 4-4-2. Theo tiết lộ của chiến lược gia người Hà Lan, ông muốn Man Utd chơi 4-3-3 ở mùa giải năm nay nhằm tạo ra sức tấn công mạnh mẽ hơn cho Man Utd. Có thể thấy với cách chiêu mộ nhân sự của Man Utd thì đây là sơ đồ phù hợp cho đội bóng thành Manchester.

Mùa giải trước Man Utd rất khó khăn trong hệ thống phòng thủ, chấn thương là nguyên nhân không nhỏ khiến đoàn quân của Van Gaal thi đấu không tốt. Nhưng có một nguyên nhân chính khiến đội bóng này chơi kém cỏi là do họ không có những tiền vệ đánh chặn tốt. Gánh nặng thường xuyên đổ dồn lên vai Carrick, nhưng cầu thủ người Anh lại thường xuyên chấn thương. Tuy nhiên mùa giải năm nay Man Utd đã có thêm Schneiderlin và Schweinsteiger, hai cầu thủ rất mạnh ở tuyến giữa. Với tiền vệ trên thì Van Gaal thoải mái xoay vòng cầu thủ để tạo ra một cặp tiền vệ trung tâm ưng ý.

Vấn đề còn lại là Van Gaal cần tìm thêm một cầu thủ tấn công cánh thay thế cho Di Maria, cầu thủ đang bổ trốn khỏi Man Utd để chuyển sang PSG. Tuy nhiên, có vẻ Man Utd đã sớm tìm được người thay thế, Pedro đã sẵn sàng tới Old Trafford và chỉ còn chờ Di Maria ra đi là Man Utd sẽ có cầu thủ mới.

3. Rooney sẽ là chủ công
 

Rooney chơi nhạt nhòa trên hàng công của MU, anh chỉ có một vài đường chuyền tốt cho đồng đội chứ không có được cú dứt điểm đáng kể nào

Rooney sẽ là chủ công của MU ở mùa giải tới
 

Mặc dù Man Utd đang tỏ ý sẽ chiêu mộ tiền đạo trong mùa hè này, song qua những trận giao hữu vừa qua có thể thấy Van Gaal sẽ đặt niềm tin vào Rooney cho vị trí chủ công, dự bị cho anh là Javier Hernandez và James Wilson. Ngoài ra Adnan Januzaj cũng sẽ được sử dụng trong vai trò một tiền đạo lùi, hay trong trường hợp cần thiết Depay có thể được đẩy lên đá trung phong.

Rooney ghi được 14 bàn thắng ở mùa giải trước, mùa này Van Gaal tổng số bàn thắng của Rooney có thêm ít nhất19 bàn nữa (phải trên 20 bàn). Rooney đang có niềm tin sẽ đáp ứng được kì vọng và có thể anh sẽ làm được.

Tuy nhiên, Man Utd sẽ ra sao nếu Rooney chấn thương và những tiền đạo khác của đội bóng này có thể gánh vác trọng trách trên hàng công hay không? Nếu trong một khoảng thời gian ngắn, có thể được nhưng về lâu dài quả thật Man Utd cũng cần chiêu mộ thêm một trung phong.

Phù Sa