1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

3 cầu thủ chủ chốt có thể giúp Man Utd hạ Leicester

(Dân trí) - Kỳ chuyển nhượng hè 2018 đã kết thúc và trận ra quân Premier League giữa Man Utd và Leicester City sẽ diễn ra vào rạng sáng mai 11/8 tại sân Old Trafford. Với đội hình hiện có, huấn luyện viên Jose Mourinho hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào ba cầu thủ chủ chốt.

Ở “chợ hè” năm nay, Mourinho đã đặt ra nhiều mục tiêu chiêu mộ nhưng cuối cùng những cái tên như Toby Alderweireld, Jerome Boateng hay Harry Maguire vẫn chưa thể đến “Nhà hát của những giấc mơ”.

Hiển nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ đưa ra sân đội hình mạnh nhất có thể trong trận gặp Leiceister. Một khởi đầu thất bại không đồng nghĩa với cả mùa giải tồi tệ nhưng chắc chắn Mourinho không muốn để thua ngay trận đầu tiên.

Sau đây là ba gương mặt cầu thủ mà Mourinho “chọn mặt gửi vàng” để đem về chiến thắng trên sân nhà Old Trafford.

1. Fred

Tân binh Fred được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở trận gặp Leicester
Tân binh Fred được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở trận gặp Leicester

Fred có mặt trong đội hình tuyển quốc gia Brazil tại kỳ World Cup vừa rồi nhưng anh không ra sân một trận nào. Vì thế, anh có thể lực tốt và có đủ tầm ảnh hưởng trên sân để thay thế Paul Pogba nếu ngôi sao người Pháp không thể thi đấu.

Kể từ khi gia nhập Man Utd mùa hè này, Fred đã chơi ấn tượng trong tất cả những trận du đấu giao hữu. Nemanja Matic dính chấn thương và Fred đã có cơ hội được bộc lộ tài năng của mình.

Do đó, các cổ động viên cuối cùng cũng được chứng kiến những màn trình diễn tỏa sáng của anh chàng tiền vệ mới. Fred có thể chơi được ở cả hai bên cánh trong khi Ander Herrera ở vị trí sâu nhất.

2. Alexis Sanchez

Sự sáng tạo và linh hoạt của Sanchez sẽ giúp MU chọc thủng hàng phòng ngự Leicester
Sự sáng tạo và linh hoạt của Sanchez sẽ giúp MU chọc thủng hàng phòng ngự Leicester

Sanchez đã thay đổi kiểu tóc của mình và trông anh hoàn toàn khác biệt. Mourinho hy vọng cầu thủ này sẽ hòa nhập hơn với lối chơi của cả đội và chơi cống hiến trong mùa giải mới. Hơn nữa, rất có thể Sanchez sẽ thay thế vị trí tiền đạo của Romelu Lukaku do cầu thủ người Bỉ cần thêm thời gian nghỉ ngơi sau World Cup.

Tại tour du đấu Mỹ, Sanchez đã ghi được hai bàn thắng và viễn cảnh anh sẽ ghi thêm được nhiều bàn thắng cho MU được mở ra một cách đầy hứa hẹn.

Khả năng dâng cao tấn công cũng như chuyền bóng và tranh cướp bóng của Sanchez khá tốt. Đặc biệt, sự sáng tạo và linh hoạt của cầu thủ người Chile sẽ giúp “Quỷ đỏ” chọc thủng hàng phòng ngự có thể lực sung mãn của Leicester.

3. David De Gea

De Gea được hy vọng sẽ tìm lại được chính mình ở Premier League
De Gea được hy vọng sẽ tìm lại được chính mình ở Premier League

De Gea là một trong những thủ môn xuất sắc nhất của đội chủ sân Old Trafford trong những mùa giải gần đây. Tổng cộng, Dea Gea đã có 8 mùa giải chơi cho Premier League nên đây không còn là một đấu trường xa lạ đối với anh.

Tiền đạo Jamie Vardy của Leiceister là mối đe dọa lớn nhưng De Gea có đầy đủ năng lực để cản phá những pha dứt điểm. Kể từ khi huấn luyện viên Alex Ferguson nghỉ hưu, hàng phòng ngự của “Quỷ đỏ” đã gặp nhiều vấn đề nhưng De Gea đã đảm nhiệm tốt trọng trách của mình.

Vì thế, không có gì khó hiểu khi De Gea luôn nhận được nhiều lời tán dương từ các đồng đội và cả các đối thủ. Ở mùa giải trước, anh đã xuất sắc giành danh hiệu Găng tay vàng với 18 trận giữ sạch lưới cùng Man Utd.

Mặc dù De Gea đã có những màn trình diễn không mấy ấn tượng cùng đội tuyển Tây Ban Nha ở sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh nhưng người hâm mộ vẫn tin tưởng anh sẽ tìm lại được chính mình ở Premier League.

Đan Ly