Với chiến thắng trước Italia để đăng quang tại Euro 2012, 23 tuyển thủ Tây Ban Nha đã sở hữu tổng cộng 233 danh hiệu, trung bình mỗi tuyển thủ có hơn 10 lần đăng quang. Điều đó chứng tỏ một điều rằng Tây Ban Nha hiện tại được hình thành nên bởi một thế hệ kiệt xuất đã quá quen thuộc với chiến thắng ở các cấp độ CLB lẫn ĐTQG để làm nên lịch sử.
Bộ sưu tập đã quá đồ sộ của những trụ cột Tây Ban Nha nay lại có thêm chức vô địch Euro 2012
Trong số các tuyển thủ Tây Ban Nha thì chỉ có duy nhất Jordi Alba mới là lần đầu tiên được đăng quang tại một giải đấu với chức vô địch Euro, tuy nhiên hậu vệ cánh trái đầy tài năng này đang có một tương lai đầy hứa hẹn trước mắt khi anh mới gia nhập gã khổng lồ Barcelona. Ngoài ra, tất cả những cái tên còn lại đều đoạt được ít nhất là 2 danh hiệu trong mùa bóng vừa qua.
Ngược lại, linh hồn của lối chơi tiki-taka, cặp tiền vệ khét tiếng Xavi-Iniesta chính là những người giàu thành tích nhất với cùng 24 danh hiệu. Victor Valdes và Gerard Pique, những người đóng góp rất lớn vào thành công của Barcelona cũng như hai chức vô địch World Cup 2010 và Euro 2012 xếp ngay phía sau lần lượt với 21 và 20 danh hiệu, trong khi đó thủ lĩnh Iker Casillas cũng sở hữu bộ sưu tập đồ sộ với 18 danh hiệu.
Negredo và Fernando Llorente sở hữu thành tích tương tự nhau khi đây là danh hiệu thứ 2, tuy nhiên thành tích của sát thủ đang khoác áo Bilbao ấn tượng hơn khi anh đã sưu tập trọn bộ hai danh hiệu vô địch thế giới và châu Âu. Trong số 7 cầu thủ sở hữu thành tích đồ sộ nhất của La Roja thì ngoại trừ Casillas, cả 6 cái tên còn lại đều đang khoác áo Barcelona còn 10 cầu thủ giàu thành tích nhất thì có 9 đang thuộc biên chế hai gã khổng lồ của bóng đá xứ sở bò tót.
Ngoài ra, Fernando Torres và Juan Mata, bộ đôi đang khoác áo Chelsea đã cùng nhau bổ sung danh hiệu thứ 7 trong sự nghiệp đồng thời tái lập thành tích vô địch Champions League và Euro trong cùng một năm của chân sút huyền thoại Luis Suarez, người Tây Ban Nha duy nhất có được vinh dự này. Ngoài những cái tên nói trên, những nhà vô địch châu Âu năm 1988 của Hà Lan bao gồm Koeman, Van Breukelen, Van Aerle và Vanenburg cũng có được thành tích tương tự.
Về số trận chơi cho đội tuyển quốc gia, Casillas vẫn dẫn đầu với 137 lần ra sân, tiếp theo là Xavi 115, Xabi Alonso 102, Torres 98 và Ramos 92. Những con số của một đội bóng vĩ đại, một thế hệ kiệt xuất.
Danh sách những “nhà sưu tập danh hiệu” của Tây Ban Nha
1. Xavi, 24 danh hiệu, 115 trận
2. Iniesta, 24 danh hiệu, 71 trận
3. Valdés, 21 danh hiệu, 8 trận
4. Piqué, 20 danh hiệu, 45 trận
5. Casillas, 18 danh hiệu, 137 trận
6. Busquets, 16 danh hiệu, 45 trận
7. Pedro, 16 danh hiệu, 18 trận
8. Reina, 10 danh hiệu, 25 trận
9. Xabi Alonso, 9 danh hiệu, 102 trận
10. Ramos, 9 danh hiệu, 92 trận
11. Cesc, 9 danh hiệu, 69 trận
12. Navas, 8 danh hiệu, 20 trận
13. Torres, 7 danh hiệu, 98 trận
14. Silva, 7 danh hiệu, 64 trận
15. Albiol, 7 danh hiệu, 34 trận
16. Mata, 7 danh hiệu, 19 trận
17. Arbeloa, 5 danh hiệu, 41 trận
18. Javi Martínez, 4 danh hiệu, 8 trận
19. Juanfran, 4 danh hiệu, 1 trận
20. Cazorla, 3 danh hiệu, 45 trận
21. Llorente, 2 danh hiệu, 20 trận
22. Negredo, 2 danh hiệu, 12 trận
23. Jordi Alba, 1 danh hiệu, 11 trận
Tổng cộng 23 tuyển thủ Tây Ban Nha đoạt 233 danh hiệu, ra sân 1100 trận trong màu áo ĐTQG.
*Mời bạn click vào đây để tải Ứng dụng Euro 2012 với nhiều tính năng tương tác hấp dẫn cho điện thoại di động của mình. Ứng dụng do Dân trí phối hợp với Mạng xã hội bóng đá Zozo cung cấp.
Ngọc Trung
Theo Marca