1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

11 ngôi sao hay nhất lượt đi vòng 1/8 Champions League

(Dân trí) - Lượt đi vòng 1/8 Champions League chứng kiến thành công vượt bậc của hàng loạt CLB như Barca, Milan, Napoli,Zenit nên không ai ngạc nhiên khi 4 đội bóng này có nhiều đại diện ở đội hình tiêu biểu loạt trận lượt đi vòng knock-out này.

 

Thủ môn

 

Yann Sommer (Basel): Trước đối thủ hùng mạnh như Bayern Munich, Basel đã xây dựng được một thế trận phòng ngự cực kỳ thành công và chặt chẽ. Người nổi bật nhất ở hệ thống phòng ngự đó là thủ thành Sommer, khi anh đã chơi hiệu quả, chắc chắn đóng góp vào thắng lợi 1-0 của CLB Thụy Sỹ.
 
 
11 ngôi sao hay nhất lượt đi vòng 1/8 Champions League - 1

Ibrahimovic đã chơi khá hay trong thắng lợi của Milan trước Arsenal

 

Hậu vệ

 

Markus Steinhofer (Basel): Cùng với Sommer, Markus đã thi đấu cực kỳ hiệu quả trong trận gặp Bayern, anh lên công về thủ khá năng nổ, hạn chế được nhiều sức mạnh ở biên của Bayern. Ngoài ra, hậu vệ người Thụy Sỹ còn thường xuyên tung ra được những cú sút xa đầy uy lực.

 

Bakary Kone (Lyon): Chơi tỉnh táo và chắc chắn, Kone là thủ lĩnh thực thụ ở hàng thủ Lyon và vô hiệu hoàn toàn các tiền đạo của APOEL. Nhờ sự năng nổ của cầu thủ người Bờ Biển Ngà, Lyon đã xây dựng được thế trận khá vững chắc suốt 90 phút.

 

Paulo Jorge (APOEL): Dù APOEL thua Lyon 0-1 và cơ hội tiến vào tứ kết rất khó khăn, nhưng trung vệ Jorge vẫn có một trận đấu đáng khen. Anh đã vô hiệu hóa hoàn toàn các mũi nhọn nguy hiểm bên phía Lyon và luôn có những pha băng lên tấn công khá dũng mãnh.

 

Tomas Hubocan (Zenit): Nhờ tốc độ hoàn hảo, Hubocan chính là cầu thủ Zenit chơi hay nhất ở cuộc đấu với Benfica, đặc biệt là các pha đột phá nguy hiểm bên cánh trái, góp phần vào chiến thắng 3-2 của đại diện nước Nga.
 
 
11 ngôi sao hay nhất lượt đi vòng 1/8 Champions League - 2

Shirokov tỏa sáng Zenit đánh bại Benfica 3-2

 

Tiền vệ

 

Roman Shirokov (Zenit): Dù đã 30 tuổi nhưng Shirokov vẫn thi đấu khá lỳ lợm và tỉnh táo, đồng thời luôn tạo nên đột biến nhờ những cú sút xa uy lực. Cầu thủ người Nga đã tỏa sáng với một cú đúp mang về thắng lợi 3-2 chung cuộc cho Zenit.

 

Kevin-Prince Boateng (Milan): Chơi xông xáo và có kỹ thuật cá nhân khá tốt, Boateng chính là số 10 hiệu quả nhất mà HLV Allegri đang sở hữu. Dù mới trở lại sau chấn thương bắp chân nhưng cầu thủ người Ghana đã có cú vô lê đẹp mắt, mở màn cho thắng lợi 4-0 ấn tượng trước Arsenal.

 

Andre Ayew (Marseille): Dù chỉ vào sân ở hiệp 2, nhưng Ayew chính là nỗi hiểm họa lớn nhất đối với hàng thủ Inter. Trong 10 phút cuối, các hậu vệ Nerazzurri phải thi đấu khá vất vả, nhưng họ không thể ngăn được Ayew ghi bàn quyết định mang về thắng lợi 1-0 cho Marseille.

 

Tiền đạo

 

Ezequiel Lavezzi (Napoli): nỗi kinh hoàng với hàng thủ Chelsea khi anh hoạt động năng nổ trong suốt 90 phút. Cầu thủ người Argentina đã tỏa sáng với cú đúp tuyệt đẹp, khiến Chelsea ôm hận với thất bại cay đắng 1-3 tại San Paolo.
 
 
11 ngôi sao hay nhất lượt đi vòng 1/8 Champions League - 3

Lavezzi rực sáng với cú đúp vào lưới Chelsea

 

Zlatan Ibrahimovic (Milan): Từng bị coi là vô duyên ở cúp châu Âu, nhưng Ibra đã thể hiện một bộ mặt khác khi đối đầu Arsenal. Ngôi sao người Thụy Điển chơi hiệu quả suốt 90 phút và tỏa sáng bàn ấn định tỷ số trong thắng lợi 4-0 cho Rossoneri.

 

Alexis Sanchez (Barcelona): Không phải Messi hay Fabregas, Alexis Sanchez mới là ngôi sao hay nhất của Barca trước Leverkusen. Cầu thủ người Chile lập cú đúp và tạo cảm hứng giúp CLB xứ Catalan giành chiến thắng 3-1 ngay tại Bay Arena.

 

Kim Anh