1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

11 cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa giải 2016/17

(Dân trí) - Giải Premier League đã hạ màn với chức vô địch của Chelsea. Đội bóng thành London cũng thống trị đội hình tiêu biểu Premier League tới 6 cái tên được vinh danh.

Thủ môn

David De Gea (MU): Thủ thành người Tây Ban Nha vẫn là người gác đền chơi ổn định bậc nhất ở Premier League. Dù mùa này, anh không phải làm việc “cật lực” như những mùa trước nhưng De Gea vẫn để lại dấu ấn của mình.

De Gea vẫn là chốt chặn tin cậy, ổn định của MU
De Gea vẫn là chốt chặn tin cậy, ổn định của MU

Hậu vệ

Cesar Azpilicueta (Chelsea): Conte đã chơi canh bạc khi kéo hậu vệ cánh Azpilicueta vào đá trung vệ ở sơ đồ 3-4-3. Dù chưa có kinh nghiệm thi đấu ở vị trí này nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha đã thi đấu nổi bậc. Anh phối hợp an ý David Luiz và Gary Cahill, giúp hàng thủ Chelsea vô cùng vững chắc.

David Luiz (Chelsea): David Luiz không phải là mục tiêu hàng đầu của HLV Conte trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Tuy nhiên, đó lại là bản hợp đồng thành công rực rỡ. Khác với lần trước, David Luiz thi đấu ổn định và chắc chắn hơn trong lần trở lại này. Điều đó đập tan hoài nghi của những người hâm mộ.

Gary Cahill (Chelsea): Với tấm băng đội trưởng trên tay, Gary Cahill là điểm tựa tin cậy ở hàng thủ. Ngoài ra, trung vệ người Anh còn đóng góp tới 6 bàn thắng cho Chelsea ở Premier League mùa này.

Valencia là sự lựa chọn tin tưởng của HLV Mourinho
Valencia là sự lựa chọn tin tưởng của HLV Mourinho

Tiền vệ

Antonio Valencia (MU): Nguồn tảng thể lực cực tốt giúp Valencia thực sự trở thành cơn lốc bên cánh phải MU. Khả năng công-thủ của cầu thủ người Ecuador đều xuất sắc. Đó là lý do anh trở thành học trò cưng của HLV Mourinho.

N'Golo Kante (Chelsea): Kante dường như không bao giờ cạn kiệt sức lực. Trong mỗi trận đấu, anh đều di chuyển trên pham vi rộng, “quét sạch” toàn bộ hàng tiền vệ đối thủ. Nhờ màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Chelsea, Kante đã thâu tóm cả 3 giải Cầu thủ xuất sắc nhất ở Premier League.

Victor Wanyama (Tottenham): Giống như Kante, Wayanma cũng tạo nên sức bật cho Tottenham mùa giải này. Báo giới Anh đã ví cầu thủ người Kenya như tấm khiên án ngữ trước cặp trung vệ của Spurs.

Marcos Alonso (Chelsea): Marcos Alonso sở hữu chiều cao, tốc độ, sức mạnh tốt. Điều đó giúp cánh trái của Chelsea luôn cân bằng. Trước khi sang Stamford Bridge, Alonso từng có thời gian dài thi đấu với sơ đồ 3 hậu vệ ở Serie A. Do đó, anh thích nghi rất nhanh với sơ đồ 3-4-3 của HLV Conte.

Christian Eriksen (Tottenham): Eriksen thực sự là “bộ não” của Tottenham với khả năng kiến tạo siêu việt. Cầu thủ người Đan Mạch là “Vua kiến tạo” ở mùa giải vừa qua với trung bình 3,1 đường/trận.

Hazard sáng rực rỡ ở mùa này
Hazard sáng rực rỡ ở mùa này

Tiền đạo

Eden Hazard (Chelsea): Bỏ lại sau lưng mùa giải thất vọng, Hazard đã sáng rực rỡ trở lại. Cầu thủ người Bỉ là mắt xích vô cùng quan trọng của Chelsea trong lối chơi phản công với khả năng đi bóng tốc độ, khéo léo của mình. Mùa vừa qua, Hazard đã đóng góp tới 16 bàn cho Chelsea.

Alexis Sanchez (Arsenal): Sanchez gần như “gánh cả đội” Arsenal trong mùa giải này. Cầu thủ người Chile đã ghi tới 24 bàn thắng và đóng góp 10 đường kiến tạo thành bàn cho “Pháo thủ”. Đáng tiếc, sự nỗ lực của Sanchez là chưa đủ để mang về tấm vé dự Champions League cho CLB thành London.

H.Long