Tiền thưởng cao tại giải xe đạp xuyên Việt năm 2018

(Dân trí) - Để tăng tính hấp dẫn và cạnh tranh, BTC giải xe đạp quốc tế VTV lần thứ 3 năm 2018 quyết định tăng số tiền thưởng cho tay đua giành thứ hạng cao tại giải.

Năm ngoái, số tiền thưởng cho tay đua áo vàng là 120 triệu đồng, nhưng năm nay số tiền này được tăng lên đến 200 triệu đồng.

Giải xe đạp quốc tế VTV đang ngày một hấp dẫn
Giải xe đạp quốc tế VTV đang ngày một hấp dẫn

Ngoài danh hiệu áo vàng dành cho cua-rơ có tổng thời gian cán đích ít nhất giải, BTC còn trao các giải áo xanh cho “vua nước rút” thắng chặng, áo trắng cho VĐV trẻ xuất sắc nhất và chiếc áo hình hạt đậu cho “vua leo đèo”. Ngoài các giải cá nhân, còn có các giải nhất, nhì và ba đồng đội, cũng như giải cá nhân thắng chặng.

Giải xe đạp quốc tế VTV - cúp Tôn Hoa Sen 2018 cũng là giải đấu xuyên Việt, bao gồm 14 chặng. Các cua-rơ sẽ bắt đầu tại thủ đô Hà Nội vào ngày 2/9, đi qua các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước và kết thúc tại TPHCM vào ngày 16/9.

Đặc biệt, chặng thứ 9 từ Quảng Nam đi Bình Định dài 242 km được ghi vào lịch sử xe đạp Việt Nam là chặng đua dài nhất từng được tổ chức tại nước ta.

Tham dự giải có 6 đội đua trong nước là và 6 đội khách mời đến từ Hà Lan, Lào, Indonesia, Hàn Quốc, Philippines và Ethiopia. Tất cả các tay đua mạnh trong nước gồm Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Thành Tâm, Trịnh Đức Tâm, Lê Văn Duẩn, Phan Hoàng Thái, Huỳnh Thanh Tùng, Lê Ngọc Sơn… đều tham dự.

T.V

Tiền thưởng cao tại giải xe đạp xuyên Việt năm 2018 - 2