Huế:

Hào hứng giải đua xe đạp mừng ngày giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế

(Dân trí) - Ngày 26/3 tại TP Huế đã diễn ra giải đua xe đạp tỉnh TT-Huế mở rộng năm 2016 – tranh cúp Bạch Mã.

Nhằm chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 41 năm ngày giải phóng quê hương tỉnh TT-Huế (26/3/1975-26/3/2016), 70 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao (27/3) và hướng đến Festival Huế lần thứ 9, Sở VH,TT&DL tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh TT-Huế phối hợp Câu lạc bộ xe đạp MTB tổ chức giải đua xe đạp tỉnh TT-Huế mở rộng tranh cúp Bạch Mã.

Theo ông Lê Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh TT-Huế, giải đua xe đạp là hoạt động thể thao phong trào được tổ chức lần thứ 2, là hoạt động xã hội hóa thể dục thể thao nhằm thu hút đông đảo lực lượng thanh niên, cán bộ công viên chức và quần chúng nhân dân tham gia tập luyện nâng cao sức khỏe nhằm phục vụ tốt học tập và lao động, và là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

Thi tài trong giải có hơn 200 vận động viên nam của 29 câu lạc bộ, nhóm tập trên địa bàn tỉnh TT-Huế và các tỉnh thành phố bạn trong cả nước. Các vận động viên tham gia thi đấu chặng đua cầu Trường Tiền – Phú Xuân cự ly 21km, 31,5km của 3 nhóm tuổi: trên 50, từ 40 đến 50 và từ 18 đến 39 tuổi.

Dưới đây là một số hình ảnh đẹp từ giải đua xe đạp mừng ngày giải phóng tỉnh TT-Huế:

Các cua-rơ xuất phát
Các cua-rơ xuất phát
Hào hứng giải đua xe đạp mừng ngày giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế - 2
So kè trên cầu Trường Tiền cổ hơn 100 năm tuổi
So kè trên cầu Trường Tiền cổ hơn 100 năm tuổi
Người dân và du khách đứng rất đông bên đường xem và cổ vũ nhiệt tình cho các đội đua
Người dân và du khách đứng rất đông bên đường xem và cổ vũ nhiệt tình cho các đội đua
Đoàn đua tiến qua các địa điểm đẹp của Huế như khách sạn xưa nhất Saigon Morin, cầu Trường Tiên, phố Trần Hưng Đạo, các dãy nhà Pháp đẹp trên đường Lê Lợi
Đoàn đua tiến qua các địa điểm đẹp của Huế như khách sạn xưa nhất Saigon Morin, cầu Trường Tiên, phố Trần Hưng Đạo, các dãy nhà Pháp đẹp trên đường Lê Lợi

Đại Dương