Đội tuyển bơi Việt Nam sẵn sàng cho Asiad 2018

(Dân trí) - Ngày 14/8 vừa qua, toàn bộ đội tuyển bơi Việt Nam đã có mặt tại Indonesia để bước đầu chuẩn bị cho tập luyện và làm quen môi trường thi đấu tại Asiad 2018.

Điểm nhấn đặc biệt của đoàn Việt Nam cho lần này là sự xuất hiện của tất cả các VĐV với đồng phục tập luyện hoàn toàn mới và bắt mắt.

Các tuyển thủ quốc gia Thành Bảo, Mai Thị Linh, Huy Hoàng trong trang phục tập luyện được thiết kế riêng theo số đó từng VĐV
Các tuyển thủ quốc gia Thành Bảo, Mai Thị Linh, Huy Hoàng trong trang phục tập luyện được thiết kế riêng theo số đó từng VĐV

Các dụng cụ dành cho đội tuyển bơi Việt Nam tại Asian Games 2018 lần này bao gồm trang phục thi đấu, trang phục tập luyện, kính thi đấu và nón bơi. Các sản phẩm tài trợ cho các VĐV đều đạt chuẩn dành cho thi đấu quốc tế theo tiêu chuẩn của Liên Đoàn Bơi Lội Thế Giới (FINA), đồng thời cũng được sản xuất tại Nhật. Riêng trang phục thi đấu được thiết kế và sản xuất tại Italia.

Dòng trang phục Tough Suit, chuyên dụng dành cho tập luyện, với mục tiêu mang đến sự thoải mái tuyệt đối cho VĐV trong môi trường nước, hỗ trợ duy trì phong độ trước và trong mùa giải. Là kết quả của sự hợp tác giữa Arena và Liên Đoàn Bơi Lội Việt Nam (VASA), được thiết kế và sản xuất riêng dựa trên số đo từng tuyển thủ. Với hai màu chủ đạo đỏ và vàng – mang màu cờ tổ quốc, thay lời nhắn nhủ từ người hâm mộ Việt Nam, đại diện cho niềm đam mê, nhiệt huyết, và trách nhiệm mang vinh quang về cho nước nhà.

Bên cạnh đó trang phục thi đấu Powerskin Carbon Ultra, với chất liệu vải Ultra-Cage mật độ sợi carbon cao, tính năng bám cơ thông minh, hỗ trợ cải thiện tư thế và tăng khả năng lướt nhanh trong môi trường nước. Sẽ là một phần trợ giúp cho tuyển bơi Việt Nam nâng cao thành tích trên đấu trường Asian Games năm nay.

Các VĐV trong trang phục thi đấu chính thức, được cho là sẽ giúp lướt nhanh hơn khi xuống nước
Các VĐV trong trang phục thi đấu chính thức, được cho là sẽ giúp lướt nhanh hơn khi xuống nước

Song song với sự hỗ trợ từ trang phục, là sự nỗ lực không ngừng của các thành viên trong tuyển bơi Việt Nam. Sau hơn một tháng chuẩn bị và tập luyện căng thẳng, sự tự tin thể hiện rõ nét trên từng gương mặt, và người hâm mộ có quyền hy vọng, với sự chuẩn bị kĩ lưỡng, bơi Việt Nam sẽ giành thành tích vượt trội tại Asian Games 2018.

Các thành viên chính thức của đội tuyển quốc gia tham dự Asian Games 2018 là những gương mặt quen thuộc, từng gây tiếng vang ở các giải đấu quốc tế, hoặc có rất nhiều triển vọng trong tương lai, gồm Nguyễn Thị Ánh Viên, Ngô Thị Ngọc Quỳnh, Lê Thị Mỹ Thảo, Mai Thị Linh, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng, Lê Nguyễn Paul, Ngô Đình Chuyền, Hoàng Quý Phước và Phạm Thanh Bảo.

Họ tạo nên niềm hy vọng cũng như mang lại niềm tin người hâm mộ nước nhà, trước đấu trường lớn như Asiad.

T.V

Đội tuyển bơi Việt Nam sẵn sàng cho Asiad 2018 - 3