Đà Nẵng lắp đồng hồ đếm ngược đón Đại hội thể thao bãi biển châu Á

(Dân trí) - UBND TP Đà Nẵng vừa đồng ý phương án thiết kế của Holiday Beach Hotel & Resort (công ty cổ phần HoaKy) để bắt đầu lắp đặt đồng hồ đếm ngược chuẩn bị đón Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 (ABG5 - 2016).

Theo đó, đồng hồ đếm ngược được đặt trước thời gian diễn ra đại hội 1 năm, bắt đầu từ 24/9, tại trung tâm bùng binh đầu cầu sông Hàn, phía bên bờ Đông Sông Hàn. Đây là điểm đầu của đường Phạm Văn Đồng, nơi dẫn vào khu vực thi đấu chính, đáp ứng yêu cầu cho công tác tuyên truyền quảng bá cho ABG5 - 2016; đồng thời tạo điểm nhấn để thành phố thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

 

img-9376-1441271213195
Vị trí đặt đồng hồ đếm ngược đón Đại hội thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 5 là bùng binh đầu cầu sông Hàn (giao lộ đường Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng)

Theo thiết kế, đồng hồ có tổng chiều dài 21 m, chiều cao cho cả số giờ, số ngày, logo, dòng chữ bằng tiếng Anh và tiếng Việt của ABG5 là hơn 5 m (riêng đồng hồ cao 2,2 m).

Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp các đơn vị liên quan rà soát công tác chuẩn bị tổ chức ABG5 - 2016 tại Đà Nẵng: địa điểm thi đấu, khai mạc, bế mạc, phương tiện giao thông, an toàn vệ sinh môi trường và tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá cho Đại hội ABG5.

ABG5 – 2016 sẽ được tổ chức từ ngày 24/9 đến 3/10/2016, khu vực tổ chức trải dài trên bờ biển từ phường Thọ Quang (quân Sơn Trà) đến phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) có chiều dài khoảng 8km; độ rộng của bãi biển sử dụng làm sân thi đấu tính từ mép nước khoảng từ 200 – 300 m.

Tham dự ABG5 – 2016 có khoảng 45 đoàn đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á với số lượng dự kiến bao gồm 4.590 vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ của các đoàn thể thao.

Khánh Hồng