1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ý nghĩa bí mật đằng sau hình xăm trên tay Tổng thống Philippines

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có một hình xăm nhỏ trên bàn tay phải mà ít người biết ý nghĩa của nó. Ông Duterte là tổng thống đầu tiên của Philippines có hình xăm.


Hình xăm nhỏ trên tay phải Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: AFP)

Hình xăm nhỏ trên tay phải Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: AFP)

Theo Thời báo Hoa nam Buổi sáng, hình xăm nhỏ trên bàn tay phải đánh dấu ông Duterte là một thành viên của Guardians Brotherhood, một nhóm binh sĩ từng âm mưu hạ bệ Tổng thống Philippines Corazon Aquino và phục hồi chức vụ cho Tổng thống bị lật đổ Ferdinand Marcos.

Jesus Dureza, một cố vấn của ông Duterte, xác nhận rằng hình xăm trên bàn tay phải của Tổng thống là viết tắt của “Magic Group” thuộc nhóm Guardians Brotherhood.

“Đó là một sự sùng bái bí mật”, ông Dureza nói đùa.

Ông Dureza, bạn học cũ của ông Duterte, cho biết bản thân ông cũng là một thành viên của Magic Group và có một hình xăm tương tự. Hình xăm được dùng để nhận dạng các thành viên của nhóm.

“Chúng tôi là các thành viên của Guardians Brotherhood. Đó là một nhóm gồm những người anh em. Nó bắt đầu như một nhóm quân sự, nhưng sau đó cũng nhận người thường làm thành viên”, ông Dureza giải thích.

Theo trang web của nhóm, Guardians Brotherhood được thành lập vào năm 1976 trong giai đoạn thiết quân luật dưới thời Tổng thống Marcos với tư cách là một nhóm binh sĩ không chính thức có tên gọi “Đội ma quỷ”.

Giám đốc tình báo Fabian Ver của Tổng thống Marcos đã yêu cầu giải tán đội trên và các cựu thành viên đã chính thức đăng ký với Ủy ban trao đổi và an ninh là một nhóm tự vận hành nhằm trợ giúp cải thiện phúc lợi của các binh sĩ. Một nhánh dân sự gồm chủ yếu các luật sư sau đó đã được bổ sung vào nhóm.

Có thời điểm, 7 trong số 10 binh sĩ và sĩ quan của Philippines là các thành viên của Guardians, theo Ủy ban Davide, một cơ quan từng điều tra hàng loạt vụ đảo chính quân sự bất thành chống lại cố Tổng thống Corazon Aquino từ 1986 đến 1988. Guardians từng tiến hành các cuộc đảo chính với ý đồ phục hồi chức vụ cho Tổng thống Marcos.

Ủy ban trên nói rằng dựa vào lời khai của vài binh sĩ khi các thành viên của Guardians bí mật gặp nhau, họ nhận dạng nhau bằng cách trưng hình xăm Guardians. Vị trí của hình xăm cho thấy khu vực mà thành viên đó đăng ký.

Ông Dureza cho hay ông không biết Tổng thống Duterte trở thành thành viên của Guardians khi nào nhưng có thể là sau khi ông Dureza gia nhập nhóm năm 1987. Các thành viên dân sự đầu tiên gia nhập nhóm là các luật sư như Duterte và Dureza, người cũng từng là một công tố viên.

Một cuộc điều tra cho thấy nhóm Guardians ủng hộ cựu Tổng thống Marcos.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Duterte đã công khai gọi là ông Marcos là “tổng thống tuyệt vời nhất trong lịch sử” và hứa sẽ đưa thi thể ông Marcos chôn cất tại nghĩa trang của những người anh hùng ở thủ đô Manila vào tháng 9 tới.

Guardians đã vận đông tranh cử tích cực cho ông Duterte. Một thành viên của nhóm, Ruben Castor, cho biết với trang tin Rappler rằng: “Chúng tôi yêu quý ông Duterte, đặc biệt là tôi. Ông ấy có vị trí cao trong Guardians”.

Ông Ferdinand Marcos là tổng thống của Philippines từ 1965 tới 1986. Sau khi bị lật đổ trong cuộc cách mạng "Sức mạnh Nhân dân” tháng 2//1986, ông Marcos chạy sang Mỹ và chết tại Hawaii năm 1989.

Gia đình ông được cho là đã tích lũy các khối tài sản khổng lồ trong thời gian ông tại vị. Cựu đệ nhất phu nhân Imelda Marcos cũng nổi tiếng với khối tài sản tai tiếng trị giá nhiều triệu USD, trong đó có các bộ trang sức đắt giá và bộ sưu tập giày hàng hiệu hàng nghìn đôi.

An Bình