1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xung đột Nam Ossetia “ngốn” của Nga 100 triệu USD/ngày

(Dân trí) - 5 ngày giao tranh đầu tiên ở vùng ly khai Nam Ossetia đã "ngốn" mất của Nga gần 509 triệu USD, và tính sơ, thì Nga đã tiêu cho cuộc chiến này tới 101,7 triệu USD/ngày.

Hãng tin Nezavisimaya Gazeta của Nga dẫn số liệu của Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ cho biết số tiền này được dùng để triển khai khoảng 30.000 binh lính, hàng chục xe bọc thép, thiết bị quân sự và tàu chiến đến Nam Ossetia sau khi Gruzia phát động cuộc chiến nhằm chiếm lại quyền kiểm soát tại tỉnh ly khai này hôm 8/8.

 

Hiện chưa có chi tiết về việc Nga sẽ bồi thường bao nhiêu cho các gia đình có người bị chết và bị thương trong cuộc xung đột. Tướng Nga Anatoly Nogovitsyn hôm 13/8 tiết lộ phía quân đội Nga đã có 74 binh lính thiệt mạng, 19 quân nhân mất tích và 171 người khác bị thương.

 

Vẫn theo Nezavisimaya Gazeta, riêng chi phí dành cho nhiên liệu trong cuộc chiến Nam Ossetia đã lên đến 48,8 triệu USD/ngày. Chưa có thông báo chi tiết về thiệt hại của quân đội Nga, nhưng riêng ba chiếc máy bay chiến đấu Su-25 Frogfoot và một chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 bị rơi đã lấy đi của Nga gần 102 triệu USD.

 

Phó Thủ tướng Nga Alexei Kudrin hồi đầu tuần cho biết Nga có kế hoạch chi cho Nam Ossetia 407 triệu USD trong năm 2009 để tái thiết thủ phủ Tskhinvali của Nam Ossetia sau cuộc xung đột và thêm ít nhất 122 triệu USD nữa cho khu vực này từ nay tới cuối năm. Con số này sẽ đưa tổng số tiền chi cho hậu xung đột lên tới 530 triệu.

 

Tuy nhiên, số tiền trên so với chi phí trong các cuộc chiến của Mỹ thì chẳng thấm tháp gì: 10 tỷ USD mỗi tháng cho cuộc chiến Iraq và thêm 2 tỷ USD nữa cho cuộc chiến ở Afghanistan.

 

Việt Hà

Theo báo Nga

 

Dòng sự kiện: Crisis in Georgea