1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xuất hiện nghi ngờ ông Gadhafi chưa chết

(Dân trí) - Một chuyên gia Nga nghi ngờ ông Gadhafi chưa chết và xác chết được cho là của ông Gadhafi trong tuần trước là xác của người có tên Ahmed.

Xuất hiện nghi ngờ ông Gadhafi chưa chết - 1

Xác ông Gadhafi được để trong nhà lạnh tại Misrata.
 
Theo Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya (NTC), ông Gadhafi đã chết vì bị thương sau khi bị bắt vào ngày 20/10. Thi thể ông sau đó được để trong nhà lạnh tại thành phố Misrata trong vài ngày và người dân Libya đã được phép vào xem xác chết của cựu lãnh đạo Libya. 5 ngày sau, NTC tiến hành chôn cất xác ông Gadhafi bí mật trên sa mạc ở miền nam Libya.

 

Tuy nhiên, một chuyên gia Nga mới đây cho rằng nhiều bằng chứng cho thấy ông Gadhafi chưa chết. “Tôi có đầy đủ bằng chứng chứng minh ông Gadhafi vẫn sống, và xác chết là của người thay thế, có tên Ahmed”.

 

Chuyên gia này đưa ra 4 lý do chứng minh cho quan điểm của mình. Thứ nhất, ông Gadhafi bị bắt vào ngày Sirte, quê hương ông, có mưa. Tuy nhiên, hình ảnh ghi lại thời điểm ông bị bắt cho thấy có gió cát lớn.

 

Thứ hai, tóc của ông Gadhafi màu đen, nhưng hình ảnh trong các đoạn video cho thấy lúc bị bắt tóc ông màu nâu. Khi ở trong bệnh viện tóc chuyển sang màu đen.

 

Thứ ba, khi ông Gadafhi được đưa tới bệnh viện, ông bị chết bởi hai phát đạn, một ở đầu và một ở phần trên tai và có một vết đạn khác ở bụng. Nhưng sau đó, nhiều bức ảnh chụp mặt trước thi thể ông Gadhafi cho thấy còn có một vết đạn thứ tư.

 

Ngoài ra, ông Gadhafi từng phẫu thuật ở bụng nên chắc chắn trên bụng có vết sẹo. Tuy nhiên, ảnh chụp thi thể ông không thấy dấu hiệu này.

 

Và chuyên gia này kết luận: “Tôi cho rằng ông Gadhafi chưa chết, mà người chết là người thế ông ấy, được gọi là Ahmed Ahmed. Gadhafi thực vẫn còn sống”.

 

Vũ Quý

Theo planetarystreams