1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xuất hiện hình ảnh nghi phạm vụ nổ trên tàu điện ngầm Nga

(Dân trí) - Qua hình ảnh trích từ camera an ninh, giới chức Nga có thể đã xác định được nghi phạm đứng sau vụ nổ trên tàu điện ngầm ở thành phố St.Peterburg chiều 3/4, báo Interfax cho biết.

Nổ lớn trên tàu điện ngầm ở Nga


Người đàn ông để râu được cho là nghi phạm (Ảnh: RenTV)

Người đàn ông để râu được cho là nghi phạm (Ảnh: RenTV)

Intefax dẫn nguồn thạo tin nói rằng: “Hình ảnh nghi phạm đứng sau vụ nổ ở ga tàu điện ngầm đã được camera an ninh tại nhà ga ghi lại”. Theo đó, nghi phạm được xác định là một người đàn ông có râu và đội một chiếc mũ màu đen.

Vụ nổ xảy ra khoảng 14h20 ngày 3/4 theo giờ địa phương trên một đoàn tàu điện ngầm đang di chuyển giữa ga Tekhnologichesky Institut và ga Sennaya Ploshchad. Vụ nổ khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, 47 người bị thương, trong đó 6 người trong tình trạng nguy kịch, RT dẫn lời Bộ trưởng Y tế Nga cho biết.

Thiết bị nổ được xác định là một loại bom tự chế và có thể đã được cất giấu trong một chiếc vali trên toa tàu, một nhân chứng cho biết với Interfax. Cảnh sát cũng tìm thấy một thiết bị khác chưa được kích nổ trên một đường ray.

Đài RBC của Nga cho biết, một hành khách trên toa tàu đã nhắn tin với một người bạn của mình để kể về vụ nổ vừa xảy trên đoàn tàu và nói rằng một người đàn ông đã để lại một chiếc vali và rời sang một toa tàu khác.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, giới chức năng đang điều tra liệu đây có phải là một vụ tấn công khủng bố hay không.

Minh Phương

Theo Independent, Telegraph