1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bỉ:

Xét xử vụ hãm hiếp và bắt cóc 2 bé gái chấn động dư luận

(Dân trí) - Abdullah Ait Oud, người bị buộc tội bắt cóc, hãm hiếp và giết hại hai bé gái lên 7 và 10 tuổi hôm nay đã phải ra trước vành móng ngựa, gần 2 năm sau các vụ án mạng gây chấn động dư luận Bỉ.

Abdullah Ait Oud, “yêu râu xanh” 40 tuổi người gốc Ma-rốc và từng bị kết án lạm dụng tình dục trẻ em, đã xuất hiện tại tòa án Liege với cái đầu trọc lóc.

 

Vụ sát hại và những câu hỏi chưa có lời giải về những điều đã xảy ra với 2 bé gái Stacy Lemmens, 7 tuổi, và Nathalie Mahy, 10 tuổi, sau khi các em bị bắt cóc đã làm sống lại những ký ức đau buồn của một vụ án tương tự hồi những năm 1990.

 

Ait Oud phủ nhận có liên quan tới việc sát hại Stacy và Nathalie Mahy. Thi thể của 2 em được tìm thấy vào ngày 28/6/2006, 18 ngày sau khi mất tích khỏi một hội chợ đường phố trong khi mẹ các em đang có mặt tại một quán bar địa phương.

 

Phiên tòa bắt đầu hôm nay và dự kiến sẽ kéo dài tới ngày 11/6 dưới sự theo dõi chặt chẽ của báo chí Bỉ. Các công tố viên sẽ nghe 93 nhân chứng và xem xét các bằng chứng ADN chứng minh mối liên hệ giữa Ait Oud và 2 bé gái.

 

Theo lời các nhân chứng, sau một cuộc cãi vã với bạn gái - người phục vụ tại quán bar nơi hai bà mẹ đang uống rượu, Ait Oud đã cố gắng dụ dỗ Stacy và Nathalie tới một công viên gần đó để chơi trò săn rùa trước khi bắt cóc 2 em.

 

Phát biểu trước phiên tòa, mẹ của Nathalie, chị Catherine Dizier, đã nhắc đi nhắc lại kêu gọi rằng Ait Oud hãy thú nhận chuyện anh ta không hành động một mình. “Tôi vẫn tin rằng có ít nhất một kẻ tòng phạm với anh ta”.

 

Những cáo buộc tương tự về một kẻ tòng phạm không xác định cũng đeo đẳng vụ án Marc Dutroux vào những năm 1990 và tiếp tục ám ảnh nước Bỉ một thập kỷ sau đó.

 

Năm 1996, một vụ án đã gây chấn động Bỉ mà nhân vật chính là Marc Dutroux, kẻ cưỡng bức và giết hại hàng loạt các bé gái trong độ tuổi từ 8-19. Tên này đã bị kết án tù chung thân hồi năm 2004.

 

Vụ án Dutroux nổi tiếng tới nỗi hơn 1/3 người Bỉ mang họ là “Dutroux” đều làm đơn xin đổi họ trong khoảng thời gian từ 1996 đến 1998.

 

An Bình

Theo Telegraph