1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Xe tăng Triều Tiên bất ngờ bốc khói mù mịt

(Dân trí) - Một xe tăng của Triều Tiên được nhìn thấy buộc phải bỏ đội hình diễu binh giữa chừng hôm 15/4 sau khi phát hiện khói trắng bốc lên mù mịt, hãng tin Yonhap cho biết.


Hình ảnh được cho là xe tăng Triều Tiên bốc khói mù mịt buộc phải rời đoàn diễu hành hôm 15/4. (Ảnh: Yonhap)

Hình ảnh được cho là xe tăng Triều Tiên bốc khói mù mịt buộc phải rời đoàn diễu hành hôm 15/4. (Ảnh: Yonhap)

Yonhap hôm nay 18/4 đưa tin, một hình ảnh được đăng tải trên truyền hình quốc gia Triều Tiên cho thấy một chiếc xe tăng của nước này đã phải rời đoàn diễu binh cuối tuần trước trong tình trạng khói trắng bốc lên từ phương tiện quân sự này. Sự việc diễn ra khi đội hình đang diễu qua Quảng trường Kim Nhật Thành nhân kỷ niệm 105 ngày sinh của cố Chủ tịch Triều Tiên.

Truyền thông Triều Tiên không đề cập đến nguyên nhân sự cố này.

Cuộc diễu binh diễn ra vào thời điểm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có xu hướng leo thang sau khi Bình Nhưỡng phát tín hiệu sẵn sàng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc thử hạt nhân lần 6.

Tại lễ diễu binh, Triều Tiên cũng trưng bày nhiều loại vũ khí hiện đại, trong đó có tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Pukkuksong-2 hay tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được cho là KN-08 và KN-14. Các khí tài quân sự khác được thấy xuất hiện trong lễ duyệt binh gồm xe tăng, bệ phóng tên lửa, pháo.

Tuy nhiên, báo The Sun của Anh dẫn lời giám đốc điều hành mạng tin NK News (Mỹ) Chad O'Carroll hoài nghi rằng những tên lửa này có thể là giả. Các đoạn video ghi hình lễ diễu binh của kênh BBC cũng cho thấy một số tên lửa dường như có phần đầu bị lung lay. Trong khi đó, chuyên gia phân tích cao cấp thuộc tổ chức nghiên cứu tư nhân Mạng lưới Quốc phòng Hàn Quốc, ông Lee Il-woo nghi ngờ Triều Tiên đã sử dụng tên lửa giả để gây ấn tượng với thế giới bên ngoài.

Minh Phương

Theo Yonhap