1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xe tăng T-90 của Nga phô diễn khả năng tác chiến

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/9 đăng tải đoạn video cho thấy tính cơ động và khả năng hỏa lực của siêu tăng T-90, xe tăng chiến đấu tiên tiến nhất trong kho vũ khí của nước này tính đến thời điểm hiện tại.

Xe tăng T-90 của Nga phô diễn khả năng tác chiến

Xe tăng T-90 (Ảnh: Sputnik)
Xe tăng T-90 (Ảnh: Sputnik)

Ngày 9/9, nhân lễ kỉ niệm thành lập lực lượng tăng thiết giáp, quân đội Nga đã công bố đoạn video cho thấy các binh sĩ đang tập trận tác chiến trên xe tăng T-90, xe tăng hiện đại nhất trong biên chế của quân đội Nga tính đến thời điểm này.

T-90 là dòng xe tăng chủ lực thế hệ thứ 3 của quân đội Nga, vốn hoạt động trong quân đội từ năm 1993. Xe tăng T-90 bắt nguồn từ dự án cải tiến xe chiến đấu bộ binh T-64, T-72 và T-80 từ thời Liên Xô. Trong đó, nền tảng của T-72 đã được lựa chọn để phát triển thế hệ xe tăng chủ lực mới do sự đơn giản, hiệu quả về chi phí và khả năng cơ động.

T-90 có tải trọng 46,5 tấn. Xe tăng này được trang bị pháo nòng trơn 2A46 M 125mm, súng máy đồng trục 7,62 mm, súng máy hạng nặng Kord 12,7mm. T-90 đã được thử nghiệm thực chiến khi được điều động đến chiến trường Syria hỗ trợ quân đội Nga và Syria tiêu diệt nhóm phiến quân nhà nước Hồi giáo cực đoan IS.

Dòng xe tăng T-90A bắt đầu có mặt trong biên chế quân đội Nga từ năm 2004. Ngoài được trang bị động cơ và thiết kế tháp pháo mới, T-90 được tích hợp kính ngắm quang ảnh nhiệt ESSA. Ngoài ra, T-90A cũng được trang bị giáp phản ứng thế hệ thứ 3, cho phép T-90A có thể chống lại được pháo nòng trơn 120mm từ các đối thủ Abrams M1A1 và Leopard 2 MBTs.

Thêm vào đó, T-90A được tích hợp hệ thống gây nhiễu hồng ngoại chống tăng Shtora. Vào năm ngoái, Nga đã công bố đoạn video cho thấy T-90A bị tấn công bởi tên lửa TOW-2A tại chiến trường Syria nhưng không hề có hư hại nghiêm trọng. Đoạn video đã thu hút sự chú ý vì sức mạnh cảu T-90A.

Phiên bản nâng cấp hiện đại nhất của T-90 là T-90M. Hiện dòng này đang trong quá trình triển khai và cải tiến từ bản T-90A với hệ thống kiểm soát hỏa lực mới, hệ thống phòng vệ chủ động mới và thiết bị giáp mới.

Đức Hoàng

Theo Sputnik