1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xe tăng Mỹ rầm rập tiến sát biên giới Nga tập trận

(Dân trí) - Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ thuộc Lữ đoàn Tăng số 4 đã rút các xe tăng và trang thiết bị quân sự từ các hang bí mật ở Na Uy hồi đầu tháng này, tiến về Phần Lan để tham gia cuộc tập trận sát biên giới phía bắc của Nga.


Xe tăng M1A1 Abrams của Thủy quân Lục chiến Mỹ tham gia tập trận hôm 15/5 ở Phần Lan. (Ảnh: Business Insider)

Xe tăng M1A1 Abrams của Thủy quân Lục chiến Mỹ tham gia tập trận hôm 15/5 ở Phần Lan. (Ảnh: Business Insider)

Theo Business Insider, cuộc tập trận bắn đạn thật này kéo dài từ ngày 7-18/5 ở phía nam Phần Lan, quốc gia có chung biên giới với Nga. Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 150 xe tăng và 300 xe quân sự khác. Tham gia tập trận tuy chỉ có 30 binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ, nhưng có tới hàng nghìn binh sĩ của Na Uy và Phần Lan.

Một phát ngôn viên Thủy quân Lục chiến Mỹ cho biết, đây là lần đầu tiên lực lượng này tham gia một cuộc tập trận đa phương "nhằm tăng cường khả năng tương tác, tái khẳng định cam kết với đồng minh và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu".

Thủy quân Lục chiến Mỹ bắt đầu cất giữ xe tăng, trang thiết bị quân sự khác ở các hang bí mật tại Na Uy từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh nhằm bố trí lực lượng đề phòng xảy ra xung đột. Các hang này được cho là nằm ở khu vực Trondheim, miền Trung Na Uy, song địa điểm chính xác không được tiết lộ.

Minh Phương

Theo Business Insider