1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xác định được chủ mưu cuốn phim chống đạo Hồi khiến Mỹ gặp họa

(Dân trí) – Cơ quan chức năng Mỹ đã xác định được danh tính người đóng vai trò chính trong việc sản xuất bộ phim chống đạo Hồi đang làm bùng lên làn sóng chống Mỹ tại Trung Đông. Đó là một công dân của bang Nam California có tên Nakoula Basseley Nakoula.

Những ngày qua các cơ quan ngoại giao của Mỹ tại Lybia, Yemen và Ai Cập liên tục bị người dân địa phương tấn công. Trong đó đó nghiêm trọng nhất phải kể đến vụ những kẻ quá khích nã rocket vào lãnh sự quán Mỹ tại Lybia khiến vị đại sứ cùng 3 nhân viên thiệt mạng. Tất cả những vụ việc này bùng phát sau khi các đoạn trích của bộ phim chống đạo Hồi có tên “Sự vô tội của người Hồi giáo” của Mỹ lan truyền trên mạng.

Người biểu tình Yemen đập phá đại sứ quán Mỹ (Ảnh:
Người biểu tình Yemen đập phá đại sứ quán Mỹ (Ảnh: AP)

Vụ việc đã khiến tổng thống Mỹ phải lên tiếng và cơ quan điều tra vào cuộc truy tìm những người đứng sau bộ phim này. Theo hãng tin AP, một trong những người có vai trò chính trong việc sản xuất bộ phim đó là Nakoula Basseley Nakoula, 55 tuổi, công dân của bang Nam California.

Trong ngày 13/9, rất nhiều phóng viên báo giới đã túc trực trước nhà của người đàn ông này tại Cerritos, ngoại ô Los Angeles nhưng không thể gặp được Nakoula. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Nakoula hiện đang trong thời gian thử thách do phạm tội về tài chính và có liên hệ với các tổ chức Cơ đốc giáo cánh hữu tại Nam California.

Một nhân viên điều tra khẳng định với AP rằng Nakoula có liên hệ với Sam Bacile, người từng tự nhận là biên kịch kiêm đạo diễn của bộ phim. Khi phóng viên lần theo số điện thoại di động do Bacile sử dụng họ đã đến được nhà của Nakoula ở Cerritos.

Trước đó trong năm 2010, Nakoula đã bị tòa án kết tội lừa đảo tài chính và phải ngồi tù 21 tháng, đồng thời bị buộc phải bồi thường hơn 790.000 USD. Bên cạnh đó tòa cũng cấm người này không được sử dụng máy tính, mạng Internet hoặc sử dụng các tên đăng nhập trực tuyến trong vòng 5 năm nếu chưa có sự chấp thuận của người giám sát trong thời gian thử thách. Với những dính líu trong vụ việc mới này, rất có thể Nakoula sẽ phải trở lại trại giam.

Ngoài ra, hồ sơ phạm pháp của Nakoula còn cho thấy người này từng dính líu đến ma túy. Cụ thể tháng 3/1997, Nakoula bị bắt vì tội tàng trữ các loại tân dược dùng để sản xuất ma túy đá methamphetamine. Dù vậy khi đó Nakoula không bị tống giam mà chỉ phải lao động công ích và chịu thử thách trong vòng 3 năm.

Phát biểu trước báo giới Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder khẳng định Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra hình sự về cái chết của đại sứ Mỹ tại Libya cùng 3 nhân viên ngoại giao sau vụ tấn công tại Benghazi. Dù vậy chưa rõ liệu các cuộc điều tra có tập trung vào Nakoula hay không.

Hiện còn nhiều thông tin xoay quanh cuốn phim nêu trên chưa được tiết lộ, bao gồm việc ai đã bỏ tiền đầu tư sản xuất. Nhiều diễn viên trong bộ phim đã lên tiếng khẳng định họ bị lừa tham gia đóng phim và rằng những ngôn từ kích động trong phim cũng là sản phẩm của sự lồng ghép.

Thanh Tùng
Theo AP