1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

World Cup "nóng bỏng", Nga- Anh lại căng thẳng vụ công dân trúng độc

(Dân trí) - Anh tuyên bố cân nhắc các hành động đáp trả nếu tìm thấy bằng chứng Nga có liên quan đến vụ hai công dân Anh trúng độc thần kinh mới đây. Trong khi đó, Moscow cho rằng, London đang tìm cách "phá" World Cup với những cáo buộc đầu độc không có căn cứ.


Hai công dân Anh nghi trúng chất độc thần kinh. (Ảnh: Twitter)

Hai công dân Anh nghi trúng chất độc thần kinh. (Ảnh: Twitter)

Quan hệ giữa Nga và Anh những ngày qua tiếp tục leo thang căng thẳng sau khi London nghi ngờ Moscow có liên quan đến vụ việc hai công dân của Anh nghi bị trúng độc thần kinh Novichok.

Nạn nhân được xác định là một người phụ nữ 44 tuổi và một người đàn ông 45 tuổi ở Amesbury, cách hiện trường Salisbury, nơi cựu điệp viên Nga Sergei Skripal nghi bị đầu độc hồi tháng 3 cũng bởi chất độc Novichok khoảng 11km. Hai người được tìm thấy bất tỉnh hôm 30/6. Các bác sĩ cho biết, hiện hai nạn nhân này vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Theo Reuters, phát biểu trước quốc hội hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Anh Sajid Javid cho biết: "Chúng tôi không muốn vội vã kết luận nhưng nếu có cơ sở để khẳng định Nga có trách nhiệm trong vụ việc này, chúng tôi sẽ cân nhắc thêm các hành động đáp trả".

Cũng theo Bộ trưởng Javid, chất độc được tìm thấy trong vụ việc của hai công dân giống với chất độc sử dụng trong vụ tấn công cựu điệp viên Skripal và con gái Yulia.

Khi được hỏi liệu Nga có liên quan đến vụ việc hay không, Bộ trưởng An ninh Anh Ben Wallace nói: "Một giả thuyết được đưa ra là họ (hai công dân Anh) có thể là nạn nhân do hệ quả từ vụ tấn công trước (nhằm vào Skripal) có liên quan đến Nga, nhưng họ không phải là mục tiêu tấn công trực diện. Tuy nhiên, giả thuyết này vẫn có thể thay đổi".

Bộ trưởng Wallace nhấn mạnh, ông không thể đảm bảo chắc chắn rằng người dân ở Salisbury và các khu vực lân cận đã an toàn tuyệt đối trước sự ảnh hưởng của chất độc Novichok khi mà cuộc điều tra vẫn mới ở giai đoạn đầu.

Về phía Nga, Điện Kremlin gọi cáo buộc của Anh là "võ đoán". Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết, hiện Nga chưa nhận được bất cứ công hàm chính thức nào từ Anh liên quan đến vụ việc.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hạ viện Nga Sergei Zheleznyak cho rằng, những cáo buộc về một vụ đầu độc mới ở Anh chỉ là một toan tính nhằm hủy hoại hình ảnh của Nga khi cả thế giới hướng sự chú ý đến World Cup đang diễn ra ở xứ sở bạch dương.

Vụ việc xảy ra chỉ vài tháng sau khi cựu điệp viên hai mang Nga Skripal và con gái nghi bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok hồi tháng 3 tại Salisbury. Giới chức Anh cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công, do đó đã trục xuất hàng loạt nhà ngoại giao Nga. Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này và đáp trả London bằng việc trục xuất các nhà ngoại giao Anh với số lượng tương đương.

Bất chấp những căng thẳng này, Nga tuyên bố sẵn sàng chào đón Thủ tướng Theresa May và các quan chức Anh tới Nga để xem trận đấu tứ kết của đội tuyển Anh tại World Cup vào ngày mai 7/7. Đến nay, các bộ trưởng nội các và thành viên trong Hoàng gia Anh vẫn có ý định "tẩy chay" World Cup ở Nga.


Nga sẵn sàng chào đón Thủ tướng Anh Theresa May tới dự trận đấu World Cup của đội tuyển Anh. (Ảnh: AFP)

Nga sẵn sàng chào đón Thủ tướng Anh Theresa May tới dự trận đấu World Cup của đội tuyển Anh. (Ảnh: AFP)

Minh Phương

Theo Guardian