1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

WHO cảnh báo dịch cúm A/H1N1 sẽ mạnh hơn bao giờ hết

(Dân trí) - Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo dịch cúm A/H1N1 có thể tái phát trở lại “nguy hiểm hơn bao giờ hết”, cho dù những thông tin trong hai ngày nay cho thấy mối nguy hiểm của nó dường như có chiều hướng giảm dần.

WHO cảnh báo dịch cúm A/H1N1 sẽ mạnh hơn bao giờ hết - 1

Cảnh sát bên ngoài một khách sạn ở Mexico.
 
Cảnh báo trên được đưa ra ngay trước khi kênh truyền hình CNN hôm nay cho biết có một ca tử vong nghi là do dịch cúm này ở tỉnh Antalya thuộc miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, cơ quan y tế Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ tin này.

Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times của Anh, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Magaret Chan cảnh báo dịch cúm A/H1N1 có thể tái bùng phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Theo bà Chan, tỷ lệ các ca tử vong giảm không có nghĩa là thời kỳ tồi tệ nhất đã qua, mà đợt bùng phát thứ hai của dịch bệnh này “sẽ là sự bùng phát trở lại khủng khiếp nhất của mọi sự bùng phát mà thế giới đã đối mặt trong thế kỷ 21. “Tôi hy vọng virut cúm đã "xì hơi", vì nếu không, chúng ta sẽ phải đối đầu với một đợt bùng phát lớn”.

Bà cảnh báo dịch cúm theo mùa tại Bắc Bán cầu kết thúc có nghĩa là đợt bùng phát ban đầu có thể ở mức nhẹ, nhưng đợt bùng phát tiếp theo sẽ gây chết chóc nhiều hơn. Bà kêu gọi các chính phủ cảnh giác trước nguy cơ nghiêm trọng này.

Bà Chan đưa ra tuyên bố trên gần như cùng lúc Tổng thống Mexico Felipe Calderon lạc quan loan báo nước này đã có thể khống chế dịch cúm A/H1N1. “Chúng ta đang ở vị thế chiến thắng virut cúm A/H1N1”, ông nói trên truyền hình. “Chúng ta có thể ít nhất là đã giảm tốc độ lây nhiễm của virut này để kiềm chế dịch bệnh”.

Cúm A/H1N1 đến giờ này đã khiến 23 người chết và lây nhiễm sang 1.024 người trên khắp thế giới. Riêng tại Mexico, 590 đã bị ốm và 22 người đã được xác định tử vong do dịch cúm này. Canada đứng thứ ba sau Mỹ và Mexico với 101 người nhiễm bệnh. 

Vấn đề hiện nay là dịch cúm A/H1N1 cũng còn nhiều bí ẩn ngay với cả các nhà khoa học ở Mexico và Mỹ. Một số nhà dịch tễ học của Anh còn nêu giả thiết là việc nhiều trường hợp cúm được phát hiện trước khi dịch bệnh bùng phát ở Mexico cho thấy là có thể ổ virut cúm mới không phải xuất phát từ Mexico, mà thật ra là từ Mỹ. 

Nguyễn Viết
Theo AFP, Reuters