Vui buồn thợ nails Việt “xuyên bang” ở Hoa Kỳ

Trước nay ai cũng rõ người Việt hành nghề nails hầu như chiếm độc quyền khắp Hoa Kỳ. Tại 50 tiểu bang, nơi nào cũng có người Việt là chủ tiệm móng.

Thống kê từ các tạp chí nails chuyên ngành cho thấy tại Hoa Kỳ có gần 380 nghìn người Việt có giấy phép làm việc trong ngành công nghiệp này. Người Việt đang điều hành trên 73 nghìn tiệm nails, tập trung nhiều nhất tại các bang California, Texas và Louisiana.

Thợ nails xuyên bang” trên đất Mỹ

Thợ nails "xuyên bang” trên đất Mỹ

Vào thập niên 1980 - 1990, nails là nghề nghiệp dễ kiếm tiền và kiếm tiền rất nhanh ở Hoa Kỳ. Đáng chú ý từ năm 1994, bang California đã chính thức cho phát hành mẫu bài thi để lấy chứng nhận hành nghề nails bằng tiếng Việt, song song với mẫu tiếng Anh. Có không ít người Việt tìm sang California học và thi bằng tiếng Việt, sau đó nếu hành nghề ở các bang khác thì chỉ cần đổi bằng là xong. 

Có một điều đặc biệt nữa là ở Hoa Kỳ hiện nay tồn tại một số lượng lớn thợ nails hành nghề theo kiểu "xuyên bang”. Cụ thể, một thợ nails giỏi sống tại California, khi chấp nhận đi làm "xuyên bang” thường được trả thù lao hàng tháng không dưới 5 – 6 nghìn USD. Sau một thời gian chịu khó hành nghề như vậy, nhiều người tích lũy được một số vốn kha khá, bèn quay trở lại California sinh sống, dễ dàng tự mở cho mình một hoặc vài tiệm nails để đứng ra làm chủ.

Ông Mai Phi Long - một trong hai chủ nhân của công ty Money Management System, có thời gian làm quản lý cho hệ thống Nails Studio với khoảng 26 tiệm tại New York, cho biết: "Vì cuộc mưu sinh hoặc muốn có thêm tiền để cuộc sống gia đình mình tốt hơn, những người thợ nails này buộc phải rời xa gia đình, đến những bang xa xôi không ngoài mục đích kiếm tiền. Phần lớn những thợ nails đi làm "xuyên bang” là độc thân hoặc vợ chồng cùng đi với nhau, nếu có con cái thì họ gửi lại cho bên nội, ngoại chăm sóc giùm. Đến khi kiếm đủ số tiền cần thiết, họ về lại và không còn đi "xuyên bang” nữa. 

Hoặc trong thời gian đi làm "xuyên bang”, vùng đất nào cảm thấy có thể sống được dài lâu, vậy là họ bỏ tiền mua nhà, đón con cái hoặc thân nhân qua ở cùng. Thậm chí nếu có khả năng, chính những thợ nails "xuyên bang” này sẽ mở tiệm tại những nơi họ đi "xuyên bang” để an cư lập nghiệp. Có khá nhiều những chủ tiệm nails thành công như hiện nay mà tôi không tiện nói tên ra, đều xuất phát từ những người đi làm "xuyên bang” như thế!”.

Benjamin Thái, một cư dân sống tại California trước đây, từng làm nails "xuyên bang” trên 15 năm tại những bang miền Đông và Tây Hoa Kỳ, nay đã mua được nhà riêng tại Las Vegas khoảng 7 năm qua và vẫn tiếp tục làm thợ nails, tâm sự: "Trước khi đến Mỹ, tôi không biết gì về nails. Qua bên đây, đời sống đưa đẩy tôi đến với nó và tôi cũng không nghĩ là mình gắn bó với nghề này đã được hơn 17 năm rồi. 

Hiện tại, tôi chưa nghĩ là mình phải tìm kiếm công việc khác để làm bởi tôi tạm hài lòng với công việc này. Là đàn ông dĩ nhiên hồi đầu mới làm nghề, tôi cũng ái ngại lắm, nhưng dần dà cũng quen dần. Nguyên do vì công việc này mang lại thu nhập cao, hơn nữa tôi lại có thời gian thoải mái, không gò bó như đi làm xí nghiệp, hãng xưởng. Hơn nữa, tôi vốn khéo tay, nên mỗi khi đắp bột, vẽ 3D, trang trí đôi tay cho khách xong, nhìn ngắm lại tác phẩm mình vừa hoàn thành, đọc thấy niềm vui của khách và sự hài lòng của họ, tôi thấy lòng mình rất vui…”.

Kể lại kinh nghiệm từng nhiều năm đi làm nails "xuyên bang”, Benjamin Thái nói rằng do tính anh thích cuộc sống rày đây mai đó, vừa kiếm được nhiều tiền, vừa có thêm nhiều kinh nghiệm trong nghề, cả kinh nghiệm sống cho mình. Theo anh, những tiệm nails tại các tiểu bang miền Đông hay Tây của Mỹ, người thợ dành dụm được nhiều, vì chỉ đi làm, rồi về ngủ, ngày mai làm tiếp. Không có nơi để giải trí, thư giãn nên rất buồn, nhất là vào mùa đông. Benjamin Thái than thở rằng đôi khi thèm ăn món Việt như phở, bún bò Huế… anh buộc phải chạy xe hơn 30 phút hoặc cả tiếng đồng hồ mới có. 

Trong khi đó, chị Thảo Nguyễn - một thợ nails mới đến Mỹ định cư khoảng 2 năm nay và mới ra nghề vài tháng, cho biết: Do chị chưa giỏi làm móng bột, nên quyết định ở lại California làm một thời gian để có kinh nghiệm. Chờ sau khi tay nghề khá rồi, chị sẽ đi làm "xuyên bang”. Chị Thảo Nguyễn hiện còn độc thân, không vướng bận gia đình và vài người bạn đang đi làm "xuyên bang” rủ rê, nên chị bảo sẽ đi thử cho biết. Lý do chính là chị muốn đi "xuyên bang” để kiếm tiền khá hơn, bởi ở các bang xa, giá công làm nails chưa xuống thấp như tại California. Dù là phận nữ nhi, nhưng Thảo Nguyễn không hề e ngại khi đi "xuyên bang”, vì chị cho rằng sẽ tìm làm việc ở những nơi có bạn bè và người quen, để khi không may gặp khó khăn, chắc chắn sẽ có người trợ giúp!

Theo Sinh Nguyễn
Đại Đoàn Kết