1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vừa thua cuộc, cựu thủ tướng Malaysia bị cấm rời nước

Ngày 12-5, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak nói ông và gia đình sẽ tôn trọng quyết định cấm họ rời khỏi đất nước của cơ quan nhập cư.

Trước đó, ông Najib thông báo trên Facebook rằng ông và gia đình sắp đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài vào ngày 12-5 và sẽ về nước vào tuần sau. Tuy nhiên, một lúc sau, cơ quan nhập cư tuyên bố trên trang Facebook chính thức rằng ông Najib và vợ, bà Rosmah Mansor, bị cấm rời khỏi Malaysia.

"Tôi được thông báo rằng cơ quan nhập cư không cho phép gia đình tôi ra nước ngoài. Tôi tôn trọng chỉ thị này và sẽ ở trong nước" - ông Najib viết trên Twitter.


Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: Reuters

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: Reuters

Trước đó, ông Najib đã thất bại trước Thủ tướng Mahathir Mohamad trong cuộc bầu cử hạ viện vào ngày 9-5. Ông Mahathir tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10-5 và đã cam kết điều tra một vụ hối lộ trị giá hàng tỉ USD tại quỹ nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB) do ông Najib thành lập.

Tuy nhiên, ông Najib liên tục phủ nhận có hành vi sai trái liên quan đến 1MDB. Hai nguồn tin tiết lộ với Reuters ngày 11-5 rằng ông Mahathir sẽ chỉ định một cố vấn bộ tài chính giám sát quá trình thu hồi hàng tỉ USD bị cho là bị đánh cắp khỏi 1MDB.

Theo Bảo Hạnh

Người lao động