1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vua Thái Lan qua đời ở tuổi 88

(Dân trí) - Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej vừa qua đời chiều nay 13/10 sau một thời gian lâm bệnh nặng, Cung điện Hoàng gia Thái Lan cho biết.

Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej. (Ảnh: Reuters)
Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej. (Ảnh: Reuters)

Theo thông báo của Hoàng gia Thái Lan, Vua Adulyadej từ trần tại bệnh viện Siriraj ở thủ đô Bangkok vào lúc 15h52 chiều nay theo giờ địa phương. Quốc hội Thái Lan dự kiến sẽ triệu tập phiên họp đặc biệt vào 21 giờ hôm nay.

Vua Adulyadej có thời gian trị vì lâu nhất ở Thái Lan với 70 năm trên ngai vàng. Ông được người dân Thái Lan yêu mến do đã mang lại sinh kế cho hàng triệu người. Ông lâm bệnh trọng trong những năm gần đây và hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết, các quan chức chính phủ Thái Lan sẽ để tang Quốc vương trong 1 năm, đồng thời công bố Thái tử Maha Vajiralongkorn (63 tuổi) đã được chỉ định kế vị ngai vàng. Trong khi đó, hãng tin AP cho biết, chính quyền Thái Lan có thể hoãn tổng tuyển cử dự định vào năm 2017 sang năm 2018.

Minh Phương

Theo BBC