1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vua châu Phi được tặng quà sinh nhật máy bay siêu sang

(Dân trí) - Vua Mswati của Swaziland, một vương quốc có diện tích nhỏ tại châu Phi, đã nhận được món quà sinh nhật là một chiếc máy bay hạng sang, một phát ngôn viên chính phủ cho biết, bác bỏ tin đồn nói rằng nó được mua bằng tiền công quỹ.

 
Vua châu Phi được tặng quà sinh nhật máy bay siêu sang

Vua Mswati III của Swaziland.

Theo các nguồn tin chính thức, chiếc máy bay động cơ kép McDonnell Douglas DC-9 được “các nhà tài trợ bí mật” tặng cho Vua Mswati nhân sinh nhật 44 tuổi của ông.

Phát ngôn viên chính phủ Percy Simelane cho biết máy bay sẽ được Vua và 13 người vợ của ông sử dụng.

Các phe đối lập tại Swaziland cho rằng tiền thuế của dân đã được sử dụng để mua chiếc máy bay nhưng ông Simelane phủ nhận điều này.

Diễn đàn Swaziland Diaspora, một nhóm nhân quyền đóng tại quốc gia láng giềng Nam Phi, đã bác bỏ giải thích của chính phủ về chiếc máy bay, yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về các nhà tài trợ và giá trị của máy bay.

Hồi năm 2002, Vua Mswati đã định sử dụng công quỹ để mua một chiếc máy bay, nhưng vụ mua bán bị đình lại sau các cuộc biểu tình trên đường phố.

Vua Mswati được tạp chí Forbes xếp hạng là vị quốc vương giàu thứ 15 trên thế giới với khối tài sản cá nhân ước tính lên đến 100 triệu USD, trong khi nhiều trong số 1,2 triệu dân Swaziland sống trong nghèo khổ.

Ông Mswati bị chỉ trích rộng rãi vì chi tiêu phóng khoáng, mặc dù đã hoãn các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày lên ngôi hồi năm ngoái do cuộc khủng hoảng tiền tệ tại quốc vương nhỏ bé.

Hồi tháng này, Vua Mswati, người đã trị vì Swaziland kể từ khi kế nhiệm cha mình năm 1986, đã kỷ niệm sinh nhật tuổi 44 với bữa tiệc tiêu tốn gần 390.000USD.

Ông Mswati được biết đến với niềm đam mê các hàng xa xỉ và từng mua một đội xe hơi, trong đó có một chiếc limousine sang trọng của hãng Maybach.

Swaziland đang đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế. Cuộc khủng hoảng kinh tế hiện thời tại Swaziland đã làm bùng phát các cuộc biểu tình và những đòi hỏi dân chủ hơn tại chế độ quân chủ chuyên chế cuối cùng ở châu Phi, nơi tất cả các đảng chính trị bị cấm.

Swaziland cũng là một trong những quốc gia có tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS cao nhất thế giới.

An Bình
Theo BBC