1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ thử hạt nhân của Triều Tiên mạnh hơn nổ bom nguyên tử tại Hiroshima

(Dân trí) - Chuyên gia quốc tế nhận định vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên hôm 9/9 được đánh giá là có sức công phá mạnh hơn cả bom nguyên tử mà Mỹ đã thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ 2.

Sóng địa chấn do Hàn Quốc đo được sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)
Sóng địa chấn do Hàn Quốc đo được sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Sáng hôm qua 9/9, Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần 5 ở bãi thử Punggye-ri vào đúng dịp kỷ niệm ngày quốc khánh của nước này. Business Insider dẫn lời chuyên gia Jeffrey Lewis đến từ Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury có trụ sở tại California (Mỹ) cho biết, dựa trên những tính toán về mức độ rung chấn, có thể coi đây là vụ thử hạt nhân lớn nhất từ trước tới nay của Triều Tiên.

Ông Lewis đánh giá sức công phá của bom hạt nhân Triều Tiên ít nhất là từ 20 đến 30 kiloton. Rung chấn cũng cho thấy vụ thử lần này của Triều Tiên có sức công phá lớn hơn cả quả bom nguyên tử mà Mỹ từng thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ 2 (với sức công phá khoảng 15 kiloton), thậm chí còn lớn hơn cả quả bom được thả xuống thành phố Nagasaki sau đó.

“Điều quan trọng đó là sau 5 vụ thử hạt nhân, bây giờ Triều Tiên có rất nhiều kinh nghiệm trong việc thử hạt nhân. Họ không còn là đất nước tụt hậu nữa”, ông Lewis nói.

Trước đó, hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết: "Vụ nổ được cho là có sức công phá khoảng 10 kiloton - lớn nhất từ trước tới nay".

Truyền hình quốc gia Triều Tiên KRT cũng đưa ra xác nhận chính thức rằng nước này đã thực hiện thành công một vụ nổ đầu đạn hạt nhân để đáp trả "thái độ thù địch" của Mỹ. Bình Nhưỡng nói rằng hiện giờ các đầu đạn hạt nhân có thể gắn được lên các tên lửa đạn đạo của nước này.

Ngoài ra, Bình Nhưỡng khẳng định không có hiện tượng rò rỉ phóng xạ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường trong quá trình thử nghiệm này. Trong khi đó, Mỹ đã điều máy bay tới thu thập mẫu không khí để kiểm tra xem có bụi phóng xạ gần địa điểm thử hạt nhân của Triều Tiên hay không.

Khoảng 9h30 sáng ngày 9/9, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USSG) đã đo được một rung chấn mạnh 5,3 độ richter do một vụ nổ gần địa điểm Punggye-ri của Triều Tiên. USSG cho biết, rung chấn này xảy ra trên bề mặt chứ không sâu trong lòng đất như các trận động đất thông thường. Đây là vụ thử hạt nhân lần thứ hai của Bình Nhưỡng trong năm nay.

Thành Đạt

Tổng hợp