1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ phóng tên lửa tiếp theo của Triều Tiên sẽ đe dọa lục địa Mỹ?

(Dân trí) - Sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa qua Nhật Bản sáng nay 15/9, giới chuyên gia cho rằng, Bình Nhưỡng có thể đi xa hơn nữa và vụ phóng tiếp theo có thể đe dọa lục địa Mỹ.


Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Hãng tin Nikkei Asia Review dẫn lời ông Yang Moo-jin, giáo sư tại Đại học Kyungnam (Hàn Quốc), nhận định: “Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên nhằm phô trương khả năng bắn tới đảo Guam và chứng minh những điều họ nói không chỉ là hăm dọa”.

Vụ thử tên lửa của Triều Tiên diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi họ tuyên bố thử thành công một quả bom nhiệt hạch có thể trang bị cho tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nếu tuyên bố đó là đúng, Triều Tiên về cơ bản đã sở hữu tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Hơn nữa, tên lửa Triều Tiên phóng đi sáng nay ước tính đã bay xa 3.700km, nghĩa là đảo Guam của Mỹ hiện đã nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên.

“Triều Tiên nhiều khả năng sẽ tiếp tục các hành động gây hấn nếu như Mỹ hay Hàn Quốc không bắt đầu đối thoại. Triều Tiên có thể sẽ tiến hành bắn thử một tên lửa tầm xa hơn với mục tiêu đe dọa Hawaii hay lục địa Mỹ”, chuyên gia Yang nhận định.

Giới quan sát cho rằng, qua các vụ thử tên lửa, Triều Tiên muốn phát đi thông điệp rằng họ sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân và tên lửa cho dù có phải đối đầu trực tiếp với Mỹ.

“Triều Tiên sẽ không chịu khuất phục trước sức ép quốc tế bất chấp các lệnh trừng phạt mạnh cỡ nào”, Atsuhito Isozaki, phó giáo sư Đại học Keio ở Tokyo, nhận định.

Chuyên gia này cũng cho rằng, việc Triều Tiên mới đây tuyên bố đang ở giai đoạn cuối phát triển hạt nhân có thể là dấu hiệu cho thấy đến một thời điểm nhất định họ sẽ đề nghị Mỹ phải đối thoại vô điều kiện.

Minh Phương

Theo Nikkei