1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ máy bay Malaysia rơi: Trung Quốc phái 2 tàu tới Biển Đông

(Dân trí) - Trung Quốc đã triển khai hai tàu cứu hộ tới Biển Đông nhằm tìm kiếm máy bay của hãng hàng không Malaysia bị mất tích vào sớm nay 8/3, do trên máy bay có hơn một nửa là người Trung Quốc.

Người có người thân trên chiếc máy bay xấu số của Malaysia tại sân bay Bắc Kinh ngày 8/3.

Người có người thân trên chiếc máy bay xấu số của Malaysia tại sân bay Bắc Kinh ngày 8/3.

Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, Trung Quốc đã triển khai 2 tàu cứu hộ vào Biển Đông, bắt đầu cuộc tìm kiếm, sau khi mọi nỗ lực liên lạc với máy bay Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysian Airlines, chở theo 239 người, đều vô vọng.

Giám đốc của Ahmad Malaysian Airlines Juahari Yahya cho biết “chúng tôi rất tiếc vì đã mất hết mọi liên lạc” với máy bay.

Phó giám đốc của Malaysian Airlines cho hay máy bay chỉ có thể đủ nhiên liệu bay tới khoảng 9h30 sáng nay, giờ Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Chuẩn đô đốc Ngô Văn Phát, Chính ủy Hải Quân vùng 5 cho biết, máy bay chở 227 hành khách đi từ Malaysia sang Trung Quốc rơi cách đảo Thổ Chu (Phú Quốc, Kiên Giang) 153 hải lý - khoảng 300km.

Normal

Ảnh chụp bản đồ của giao thông hàng không trực tuyến flightradar24 cho thấy vị trí cuối cùng máy bay Malaysia được thấy.

Hãng hàng không Malaysian Airlines hiện đang phối hợp với độ Tìm kiếm và Cứu hộ của nước này để xác định vị trí máy bay.

Theo Faridah Shuib, phát ngôn viên Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia, giới chức Malaysia đã phái một máy bay, 2 trực thăng và 4 tàu để tìm kiếm ngoài khơi bờ biển phía đông nước này, trong Biển Đông.

 Phía Philippines cũng cho biết sẽ cử 3 tàu tuần tra hải quân và một máy bay do thám tham gia trợ giúp tìm kiếm.

Việt Nam cũng đang phối hợp với Malaysia cùng tìm kiếm trên biên giới vùng trời giữa hai nước. Phía Việt Nam đã cho phép tàu bay của Singapore vào không phận Việt Nam để tìm kiếm máy bay mất tích; lập kế hoạch cho Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn quốc gia phối hợp với Malaysia.

Hãng thông tấn BBC cho hay, Thủ tướng Trung Quốc đã yêu cầu với các bộ trong chính phủ “khởi động các bước khẩn cấp, thắt chặt liên lạc với giới chức hàng không dân dụng Malaysia, chuẩn bị sẵn sàng tìm kiếm và cứu hộ”.

Lịch chuyến bay hiện đã bị dỡ khỏi bảng đến quốc tế tại sân bay quốc tế Bắc Kinh. Chuyến bay đã được ghi là “bị chậm” suốt hơn 6 tiếng sau giờ dự kiến hạ cánh (vào 6h30).

Người thân và bạn bè của các hành khách trên chuyến bay được hướng dẫn tới một khách sạn gần đó và giới chức trách sẵn sàng giúp đỡ họ.


Vũ Quý

Tổng hợp