1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ đắm tàu tại Italia: Hơn 200 người vẫn mất tích

(Dân trí) - Các thợ lặn Italia vẫn đang tìm kiếm hơn 200 người mất tích sau khi con tàu chở họ bị đắm ngoài khơi đảo Lampedusa, miền nam Italia hôm qua 3/10.

Thi thể các nạn nhân được xếp thành hàng dài trên đảo Lampedusa.

Thi thể các nạn nhân được xếp thành hàng dài trên đảo Lampedusa.

Con tàu chở khoảng 500 người nhập cư trái phép từ châu Phi đã bị lật và chìm khi còn cách đảo Lampedusa khoảng 1 km.

Ít nhất 113 thi thể đã được tìm thấy và khoảng 200 người trên con tàu đánh cá dài 20 m hiện vẫn đang mất tích.

Theo các quan chức cứu hộ, thi thể của hàng chục người được tin là vẫn nằm trong con tàu chìm.

Hơn 150 người đã được cứu sống. Hầu hết các hành khách trên tàu tới từ Somalia và Eritrea (Đông Phi).

Bộ trưởng nội vụ Italia Angelino Alfano cho biết khi tới thăm đảo Lampedusa rằng thuyền trưởng của tàu, một công dân Tunisia, 35 tuổi, đã bị bắt. "Ông ta đã bị trục xuất khỏi Italia hồi tháng 4", ông Alfano cho hay.

"Đây không phải là một thảm kịch của riêng Italia mà của cả liên minh châu Âu. Lampedusa được xem là biên giới của châu Âu, chứ không riêng Italia", Bộ trưởng Alfano nói thêm.

Một phút mặc niệm sẽ được cử hành tại tất cả các trường học ở Italia vào hôm nay 4/10 để tưởng nhớ các nạn nhân.
 
Con tàu chở di dân từ châu Phi bị đắm khi ở cách đảo Lampedusa của Italia chỉ gần 1 km.
Con tàu chở di dân từ châu Phi bị đắm khi ở cách đảo Lampedusa của Italia chỉ gần 1 km.

Vào thời điểm này trong năm, khi Địa Trung Hải lặng sóng hơn, các tàu chở di dân từ châu Phi và Trung Quốc cập bến các bờ biển ở miền nam Italia hầu như mỗi ngày. Nhưng các tàu đều quá đông và không an toàn khi đi biển.

Tình trạng người nhập cư trái phép từ châu Phi vào châu Âu không ngừng gia tăng. Liên hợp quốc cho hay, trong những tháng gần đây hầu hết các di dân châu Phi tới từ các vùng bất ổn ở Syria và Sừng shâu Phi. Số lượng người đến Italia bằng đường biển trong năm nay (tính tới tháng 9) là 30.100 người.

An Bình
Theo BBC