1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ cháy chung cư 24 tầng ở London: Số người chết tăng lên 17

(Dân trí) - Lực lượng cảnh sát Anh hôm nay 15/6 xác nhận ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong vụ cháy tòa tháp Grenfell ở phía tây thủ đô London và con số này dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng lên.

Các nạn nhân sơ tán khỏi tòa tháp Grenfell bị cháy được cấp cứu tại chỗ (Ảnh: LNP)
Các nạn nhân sơ tán khỏi tòa tháp Grenfell bị cháy được cấp cứu tại chỗ (Ảnh: LNP)

“Thật đáng buồn khi tôi phải xác nhận rằng số người thiệt mạng hiện giờ là 17 người”, Metro dẫn lời Cảnh sát trưởng London Stuart Cundy nói hôm nay 15/6.

“Chúng tôi tin rằng con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên”, người đứng đầu lực lượng cảnh sát London cho biết. Trong khi đó, một số nguồn tin cho biết tổng số người thiệt mạng có thể lên tới 100 người, hoặc thậm chí cao hơn.

Phát biểu tại hiện trường vụ cháy ở phía bắc Kensington, London, nơi gia đình và bạn bè của những người mất tích vẫn đang tích cực tìm kiếm thông tin về người thân của mình, ông Cundy cho biết hiện vẫn còn nhiều người đang được điều trị trong bệnh viện.

“Có 37 người đang được điều trị, trong đó có 17 trường hợp vẫn trong tình trạng nguy kịch. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi bây giờ là nhận dạng và khoanh vùng những người vẫn đang bị mất tích”, ông Cundy cho biết thêm.

Để phục vụ cho công tác tìm kiếm người mất tích, các đội tìm kiếm cứu hộ đặc biệt cùng chó nghiệp vụ đã được đưa tới hiện trường vụ cháy. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực để dập tắt hoàn toàn đám cháy, tìm cách đưa các thi thể ra ngoài và phát hiện các nạn nhân may mắn sống sót.

Thủ tướng Anh Theresa May tới hiện trường vụ cháy (Ảnh: Metro)
Thủ tướng Anh Theresa May tới hiện trường vụ cháy (Ảnh: Metro)

Dany Cotton, một thành viên của lực lượng cứu hỏa, cho biết khả năng tìm thấy người còn sống ở thời điểm hiện tại rất thấp. Cô cũng nói rằng những người lính cứu hỏa sẽ phải mất một thời gian dài để có thể hoàn tất việc tìm kiếm toàn bộ tòa nhà vì sức tàn phá của vụ hỏa hoạn rất khủng khiếp.

Thủ tướng Anh Theresa May hôm nay thông báo sẽ mở một cuộc điều tra về vụ cháy vào rạng sáng ngày 14/6 tại tòa tháp Grenfell trong bối cảnh có nhiều suy đoán về nguyên nhân khiến ngọn lửa lan nhanh tại tòa tháp 24 tầng này. Thủ tướng May cũng tới hiện trường vụ hỏa hoạn để nắm bắt tình hình và chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Thay mặt Hoàng gia, Nữ hoàng Anh cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và khen ngợi tinh thần dũng cảm của lực lượng cứu hỏa cũng như các nhân viên cứu hộ khẩn cấp. Nữ hoàng cũng hoan nghênh sự hào phóng của các tình nguyện viên khi giúp đỡ những người gặp nạn.

Tòa tháp Grenfell một ngày sau vụ cháy (Ảnh: Dailymail)
Tòa tháp Grenfell một ngày sau vụ cháy (Ảnh: Dailymail)

Thành Đạt

Tổng hợp