1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phu nhân Thủ tướng Canada gây bão mạng vì than phiền chuyện chăm chồng con

(Dân trí) - Ở Canada đang nổ ra một cuộc tranh luận trên các mạng xã hội sau khi Sophie Gregoire, vợ của Thủ tướng Justin Trudeau nói rằng bà cần thêm người để giúp việc chăm sóc chồng con.


Sophie Gregoire, vợ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Ảnh: AP)

Sophie Gregoire, vợ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Ảnh: AP)

Trả lời phỏng vấn tờ báo tiếng Pháp Le Soleil tuần trước, bà Sophie nói rằng, bà phải vật lộn để cân bằng thời gian biểu khi mà bà chỉ có một trợ lý giúp việc. “Tôi muốn đi khắp nơi nhưng không thể. Tôi còn 3 đứa con và một ông chồng là thủ tướng. bà Sophie nói như vậy khi chia sẻ rằng bà ngập đầu với các đề nghị tham gia những sự kiện công chúng và không có thời gian để làm tất cả. “Rất khó để lựa chọn bởi vì nó ảnh hưởng đến những người đang cần sự giúp đỡ của bạn”, bà nói.

Phu nhân 41 tuổi của Thủ tướng Canada cho biết thêm, bà chỉ có một trợ lý hỗ trợ các công việc công chúng, trong khi bà phải dành thời gian để chăm sóc chồng con. “Tôi cần sự giúp đỡ, cần một nhóm nhân viên giúp tôi phục vụ những người này”, bà Sophie nói.

Những bình luận này của bà đã nhanh chóng kéo theo một cuộc tranh luận sôi nổi trên các mạng xã hội. Trong khi nhiều người đồng cảm với bà Sophie, số khác lại tỏ ra mỉa mai.

Trên mạng xã hội Twitter một số người đã sử dụng các hashtag như #PrayForSophie để mỉa mai đề nghị của bà Sophie, trong khi một số người đã so sánh bà với Laureen Harper - phu nhân của thủ tướng tiền nhiệm, người cũng chỉ cần 1 trợ lý để thu xếp ổn thỏa mọi công việc mà không hề than vãn. Một người thậm chí mỉa mai rằng: “Cuối tuần này tôi sẽ lập ra một của hàng bán nước chanh, tất cả tiền thu về sẽ gây quỹ hỗ trợ bà Sophie”.

Nữ nghị sĩ Niki Ashton thuộc đảng Tân Dân chủ đối lập nói tuyên bố của bà Trudeau cho thấy đảng cầm quyền xa rời thực tế với giới phụ nữ lao động ngày ngày vật lộn với việc làm và chuyện bếp núc, gia đình.

Về phần mình, để ủng hộ vợ, trên tài khoản Facebook cá nhân, Thủ tướng Canada Trudeau đã chia sẻ nội dung lá thư của một người phụ nữ ủng hộ bà Sophie. Trong khi đó, các quan chức liên bang cho tờ Globe and Mail hay, Văn phòng Thủ tướng đang cân nhắc thuê thêm một trợ lý.

Lãnh đạo chính phủ tại Hạ viện Canada, ông Dominic LeBlanc cũng nói rằng: “Thực tình mà nói bà Gregoire Trudeau được đề nghị tham gia rất nhiều sự kiện. Bà tham gia các sự kiện này cũng vì những lý do chính đáng. Vì vậy chúng ta cũng cần phải nhìn nhận rằng liệu bà ấy đã có đủ sự hỗ trợ để làm những công việc công chúng này chưa”.

Ở Canada không có chức vụ chính thức “Đệ nhất phu nhân” như ở Mỹ. Vợ Thủ tướng Canada không có chức danh chính thức cũng không có văn phòng riêng. Bản thân Thủ tướng Canada Trudeau từng hứng chỉ trích từ các đảng đối lập sau khi nhận nhiệm sở hồi cuối năm ngoái do bị cáo buộc dùng tiền đóng thuế để trả lương cho 2 người trông trẻ.

Minh Phương

Tổng hợp