1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vợ ông Strauss-Kahn là “Người phụ nữ của năm”

(Dân trí) - Bà Anne Sinclair, vợ của cựu giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn, đã được bình chọn là “Người phụ nữ của năm” của nước Pháp, đánh bại tân giám đốc IMF Christine Lagarde và đệ nhất phu nhân Carla Bruni Sarkozy.

 
Vợ ông Strauss-Kahn là “Người phụ nữ của năm” - 1

Bà Sinclair từng là nhà báo truyền hình nổi tiếng.

Bà Sinclair, một nữ thừa kế giàu có và từng là nhà báo truyền hình nổi tiếng vào những năm 1980, đã chứng kiến cuộc đời bà bị đảo ngược hôm 14/5 khi chồng bà bị bắt tại New York vì các cáo buộc âm mưu hãm hiếp một nữ nhân viên dọn phòng khách sạn.

Sinclair đã sát cánh bên chồng khi ông Strauss-Kahn đối mặt với các cáo buộc trong vụ bê bối và thường xuyên được nhìn thấy xuất hiện cùng trong các phiên toà. Các cáo buộc sau đó đã bị huỷ bỏ hồi tháng 8, nhưng xì-căng-đan đã lấy đi tham vọng tổng thống của ông Strauss-Kahn.

Trong cuộc thăm dò cho tạp chí phụ nữ Terrafemina của Pháp, bà Sinclair đã được bình chọn là người phụ nữ của năm với 25% phiếu bầu, bỏ xa đệ nhất phu nhân Carla Bruni Sarkozy, một ca sĩ kiêm cựu siêu mẫu, người chỉ giành 16% số phiếu.

Phu nhân của ông Strauss-Kahn cũng đánh bại bà Christine Lagarde, người đã rời bỏ vị trí bộ trưởng tài chính Pháp để nhậm chức giám đốc IMF, để về vị trí đầu bảng. Bà Lagarde được 24% số phiếu.

Bà Sinclair nổi tiếng hơn nhiều so với ông Strauss-Kahn khi hai người kết hôn vào đầu những năm 1990. Trước đó, bà từng kết hôn với một nhà báo Pháp và có 2 con trai.

Ninh Nhi
Theo Reuters