1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vợ chồng Clinton kiếm hơn 10 triệu USD năm 2015

(Dân trí) - Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, vừa công bố thu nhập chịu thuế trong năm 2015, theo đó vợ chồng bà kiếm được tới 10,75 triệu USD và đóng mức thuế thu nhập liên bang lên tới 34,2%.


Ứng cử viên tổng thống Mỹ đảng Dân chủ Hillary Clinton (Ảnh: The Atlantic)

Ứng cử viên tổng thống Mỹ đảng Dân chủ Hillary Clinton (Ảnh: The Atlantic)

Trong năm 2015, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton kiếm được gần 5,3 triệu USD từ các bài diễn thuyết trong khi phu nhân Hillary Clinton thu về 3 triệu USD từ nhà xuất bản Simon & Schuster nhờ cuốn sách bà viết về thời kỳ đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ. Năm ngoái, nhà Clinton đã đóng góp 1 triệu USD vào các quỹ từ thiện, trong đó chủ yếu là quỹ Clinton.

Trong khi đó, ứng cử viên phó tổng thống của bà Clinton là Thượng nghị sĩ Tim Kaine cùng phu nhân Anne Holton cũng công bố mức thu nhập chịu thuế trong vòng 10 năm qua. Theo đó, trong năm ngoái họ đã đóng mức thuế 20,3%.

Cố vấn của bà Clinton, bà Jennifer Palmieri, cho biết: “Bà Hillary Clinton và ông Tim Kaine thể hiện rõ sự minh bạch tài chính. Trong khi đó, ông Donald Trump vẫn không chịu công khai thu nhập đóng thuế như đã hứa và vẫn đang núp sau những lời biện minh giả dối”.

Dù không phải việc bắt buộc nhưng các ứng cử viên tổng thống Mỹ luôn công khai thu nhập chịu thuế. Kể từ năm 1977, nhà Clinton đã luôn công khai mức thu nhập và các khoản thuế phải đóng.

Ngược lại, đối thủ của bà Clinton bên phía đảng Cộng hòa Donald Trump vẫn giấu kín các khoản thu nhập của mình. Tỷ phú New York giải thích rằng Sở Thuế vụ Mỹ đang kiểm toán hồ sơ thuế của ông nên ông chưa thể công khai các thông tin này. Ông cho rằng việc ông đóng bao nhiêu tiền thuế thuế không phải việc của người khác.

Tuy nhiên, Sở Thuế vụ Mỹ cho biết ông Trump hoàn toàn có thể công khai thu nhập kể cả khi cơ quan này đang kiểm tra.

Hôm 11/8 vừa qua, ông Michael Cohen, cố vấn của Donald Trump, cho biết sẽ không để Trump công khai các khoản thu nhập và thuế cho tới khi quá trình kiểm toán hoàn tất.

Những người chỉ trích ông Trump, trong đó có ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa năm 2012 Mitt Romney, cho rằng việc tỷ phú này từ chối công khai thu nhập chịu thuế khiến người ta nghi ngờ về các hoạt động kinh doanh, các khoản đóng góp từ thiện hay thậm chí là mối quan hệ mờ án với Nga.

Trong bài phát biểu tại bang Michigan hôm 11/8, bà Clinton cũng chỉ trích đối thủ của mình rằng: “Ông Trump đã từ chối thực hiện điều mà tất cả các ứng cử viên tổng thống khác đều làm trong nhiều thập kỷ qua”.

Trong khi đó, tạp chí Politico đưa tin tỷ phú bất động sản Donald Trump hầu như không đóng đồng thuế nào trong 2 năm hồi thập niên 1990. Ngày 12/8, báo New York Times dẫn lời nhiều luật sư và chuyên gia tài chính nhận định điều đó có thể là sự thật.

Thuế thu nhập liên bang lâu nay đã trở thành một vấn đề nóng trong các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Mới đây bà Clinton đề xuất thực hiện một điều luật được đặt tên theo tên tỷ phú Warren Buffett, theo đó những người có thu nhập hàng năm trên 1 triệu USD phải đóng mức thuế ít nhất là 30%. Đề xuất này cũng được Tổng thống Barack Obama ủng hộ.

Nhật Minh

Theo CNA