1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

"Việt Nam và Azerbaijan xa nhau về địa lý nhưng gần nhau trong tình cảm hữu nghị"

(Dân trí) - Phát biểu tại lễ kỷ niệm 98 năm quốc khánh Azerbaijan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đặng Đình Quý cho rằng Việt Nam và Azerbaijan dẫu xa xôi về địa lý nhưng lại rất gần nhau trong tình cảm hữu nghị. Ông mong hai bên sẽ nỗ lực hơn nữa để đưa quan hệ song phương đi vào thực chất, đặc biệt là quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư.


Đại sứ Inar Imanov và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đặng Đình Quý tại lễ kỷ niệm 98 năm ngày Quốc khánh của Azerbaijan.

Đại sứ Inar Imanov và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đặng Đình Quý tại lễ kỷ niệm 98 năm ngày Quốc khánh của Azerbaijan.

Đại sứ quán Azerbaijan tại Hà Nội ngày 27/5 đã tổ chức lễ kỷ niệm 98 năm ngày quốc khánh Cộng hòa Azerbaijan (28/5/1918-28/5/2016), với sự tham dự của đại diện các cơ quan ban ngành của Việt Nam, cùng các bạn bè quốc tế của Azerbaijan.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Inar Imanov cho hay những người sáng lập Cộng hòa Dân chủ Azerbaijan đã mang các giá trị dân chủ của châu Âu và những nét đặc trưng của văn hóa phương Đông cùng các giá trị khác lại gần nhau để tạo thành một nhà nước hợp pháp và trường tồn.

Trải qua 98 năm phát triển, Cộng hòa Dân chủ Azerbaijan đã đạt được các thành tựu ở mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, giáo dục và y tế... Các dự án giao thông, năng lượng quy mô lớn và cơ sở hạ tầng đã được xây dựng trên khắp cả nước.

Đại sứ Imanov cho hay mối quan hệ giữa hai nước có bề dày lịch sử. Việt Nam và Azerbaijan đã có sự hợp tác và mối liên hệ rất tích cực thậm chí khi Azerbaijan chưa trở thành quốc gia độc lập và vẫn còn là một phần của Liên Xô cũ.


Đông đảo các vị khách Việt Nam và quốc tế đã tham dự buổi lễ.

Đông đảo các vị khách Việt Nam và quốc tế đã tham dự buổi lễ.

“Nhiều sinh viên Việt Nam đã từng học tập tại Azerbaijan vào những năm 70 và 80. Nhiều chuyên gia của chúng tôi trong lĩnh vực dầu khí đã tới Việt Nam làm việc, giúp đỡ Việt Nam phát triển đất nước sau chiến tranh”, ông Imanov nhấn mạnh.

Tham dự buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đặng Đình Quý phát biểu rằng Việt Nam và Azerbaijan dẫu xa xôi về địa lý nhưng lại rất gần nhau trong tình cảm hữu nghị. Những điều đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng thống Heydar Aliyev cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp. Nhân dân Việt Nam không quên sự hỗ trợ, đóng góp lớn lao mà nhân dân Azerbaijan dành cho Việt Nam trong những năm tháng chiến đấu gian khổ giành độc lập và công cuộc xây dựng đất nước hôm nay. Các trường đại học Azerbaijan là nơi nhiều thế hệ sinh viên hải quân, dầu khí Việt Nam đã trưởng thành, trở về và đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc.


Các cựu lưu học sinh Việt Nam tại Azerbaijan vào những năm 1970 chụp ảnh bên mô hình bằng băng Tháp Maiden (Tháp Cô gái), một địa điểm du lịch nổi tiếng ở thủ đô Baku, trong buổi lễ.

Các cựu lưu học sinh Việt Nam tại Azerbaijan vào những năm 1970 chụp ảnh bên mô hình bằng băng Tháp Maiden (Tháp Cô gái), một địa điểm du lịch nổi tiếng ở thủ đô Baku, trong buổi lễ.

Theo Thứ trưởng Đặng Đình Quý, quan hệ chính trị giữa hai nước thời gian qua đã không ngừng được củng cố và phát triển thông qua các cuộc tiếp xúc thường xuyên ở các cấp. Hợp tác kinh tế có tiến triển tích cực nhưng chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên. Ông Quý mong rằng hai bên sẽ nỗ lực hơn nữa để đưa quan hệ song phương đi vào thực chất, đặc biệt là quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư.

"Nhân dân Việt Nam từ lâu biết đến Azerbaijan là một đất nước hiền hòa, mến khách. Là người bạn chân thành của Azerbaijan, Việt Nam luôn chăm chú theo dõi công cuộc phát triển hiện đại hóa đất nước của Azerbaijan. Chúng tôi tin tưởng rằng với bản lĩnh, tinh thần tự hào dân tộc và thực lực của chính mình, Azerbaijan sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, đóng góp hiệu quả, quan trọng vào công cuộc hòa bình, phát triển và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới", ông Quý nói.


Một bé gái Azerbaijan biểu diễn trong trang phục dân tộc.

Một bé gái Azerbaijan biểu diễn trong trang phục dân tộc.

An Bình