1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Việt Nam hoan nghênh cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga

(Dân trí) - “Việt Nam hoan nghênh Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có cuộc gặp thượng đỉnh ngày 16/7 vừa qua” - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, chiều 19/7.


Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử ngày 16/7 (ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử ngày 16/7 (ảnh: Reuters)

Tại cuộc họp báo, cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Liên bang Nga tại Helsinki, Phần Lan được báo giới quan tâm.

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu quan điểm: “Việt Nam hoan nghênh Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có cuộc gặp thượng đỉnh ngày 16/7”.

Cũng theo bà Hằng, Việt Nam mong muốn quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ phát triển ổn định, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Nga hôm 16/7 vừa qua là một thành công và khẳng định hai bên “sẽ gặp nhau lần nữa trong tương lai, một cách thường xuyên”.

Trong khi đó, người đứng đầu điện Kremlin cũng cho biết buổi đàm phán giữa hai bên thành công và đem lại nhiều kết quả.

Ngay sau cuộc gặp lịch sử này, Tổng thống Donald Trump nói rằng quan hệ Nga - Mỹ đã thực sự thay đổi sau cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo tại Phần Lan. Tuy nhiên, một số nghị sĩ Mỹ đã không cùng chung quan điểm này và dấy lên làn sóng phản đối ông Trump.

Châu Như Quỳnh