1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Vì sao ông Trump không mang giấy bút vào phòng họp giống ông Putin?

(Dân trí) - Trong cuộc họp riêng với Tổng thống Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã không mang giấy bút vào phòng họp như người đồng cấp Nga vì lo ngại chi tiết của cuộc trao đổi sẽ bị rò rỉ ra bên ngoài.

Ông Putin dường như đã chuẩn bị sổ ghi chép và bút cho cuộc gặp riêng với ông Trump. (Ảnh: AFP)
Ông Putin dường như đã chuẩn bị sổ ghi chép và bút cho cuộc gặp riêng với ông Trump. (Ảnh: AFP)

Wall Street Journal trích một nguồn thạo tin cho biết, trong cuộc họp thượng đỉnh lần đầu tiên với ông Putin diễn ra tại Helsinki, Phần Lan ngày 16/7, Tổng thống Trump đã không mang giấy bút vào phòng họp riêng với Tổng thống Nga do lo ngại nội dung chi tiết của cuộc họp có thể bị rò rỉ. Theo Newsweek, cuộc họp riêng của 2 tổng thống có thể dường như không có văn bản chính thức ghi chép lại nội dung.

Trong khi đó, bức ảnh chụp khi 2 nhà lãnh đạo trao đổi với giới truyền thông cho thấy ông Putin đã chuẩn bị một cuốn sổ nhỏ kèm theo 1 cây bút và đặt ngay ngắn trên bàn. Bên phía ông Trump dường như không có sự xuất hiện của giấy hay sổ ghi chép cho cuộc họp riêng kéo dài tới gần 3h đồng hồ. Theo dự kiến ban đầu, 2 lãnh đạo sẽ chỉ trao đổi trong vòng 90 phút.

Trong cuộc họp riêng giữa 2 nguyên thủ, chỉ có các phiên dịch được phép có mặt trong căn phòng họp tại Phủ tổng thống Phần Lan. CNN dẫn lời một quan chức giấu tên của Mỹ cho rằng có nhiều hơn 1 lý do khiến phía Washington muốn ông Trump và ông Putin họp riêng.

Ngoài việc ông Trump muốn có thời gian để đánh giá về người đồng cấp nhằm gây dựng mối quan hệ thì Tổng thống Mỹ có thể không muốn bị các trợ lý làm gián đoạn khi đang trao đổi với ông Putin. Ông Trump cũng được cho là từng rất không hài lòng khi nội dung các cuộc họp của ông với các nhà lãnh đạo trước đó bị rò rỉ. Vì vậy, ông đã muốn họp riêng và không muốn lưu lại những thông tin về những vấn đề ông đàm phán với ông Putin, nhằm tránh việc các nội dung có thể bị đưa ra bên ngoài.

Trước cuộc họp, ông Trump lên Twitter cá nhân viết rằng quan hệ Nga-Mỹ “không thể tệ hơn được” vì những sai lầm trong quá khứ của nước Mỹ và vụ điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. Trả lời phóng viên trước khi bắt đầu cuộc hội đàm riêng, ông Trump cho biết ông kỳ vọng sẽ thiết lập “mối quan hệ tuyệt vời” với ông Putin. Ông cũng đánh giá việc Mỹ xây dựng quan hệ tốt đẹp với Nga là “một điều tốt, không hề tệ”.

Đức Hoàng

Theo The Hill