1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Vì sao Nga phải mượn căn cứ Iran để đánh IS?

(Dân trí) - Các máy bay ném bom tầm xa của Không quân Nga hôm qua 16/8 đã lần đầu tiên xuất kích từ căn cứ Hamadan của Iran để tấn công phiến quân ở Syria. Giới chuyên gia cho rằng đây là bước đi chiến thuật nhằm tăng cường hiệu quả của chiến dịch giải phóng thành phố Aleppo.

Máy bay ném bom của Nga lần đầu xuất kích từ Iran để tiêu diệt khủng bố tại Syria


(Ảnh: Sputnik)

(Ảnh: Sputnik)

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua xác nhận các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 và chiến đấu cơ Su-24 của nước này đã xuất kích từ căn cứ không quân Hamada, phía tây Iran để tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ở Syria.

Trả lời phỏng vấn hãng tin IRNA, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Tối cao Quốc gia Iran, ông Ali Shamkhani, cho biết Iran sẵn sàng chia sẻ hạ tầng với Nga trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria.

Sabbah Zanganeh, chuyên gia về chính trị Trung Đông và là cựu cố vấn Bộ Ngoại giao Iran, nhận định: “Bước đi chiến thuật này sẽ giúp cải thiện tốc độ cũng như mức độ chính xác của các hoạt động không kích chống khủng bố ở Syria nhờ rút ngắn khoảng cách và thời gian bay, do đó tạo thêm cơ hội cho Không quân Nga”.

Hassan Khani Zadeh, chuyên gia phân tích chính trị và nguyên tổng biên tập báo MehrNews , cho rằng việc Không quân Nga sử dụng căn cứ không quân Hamadan của Iran có tầm quan trọng chiến thuật lớn bởi với cách này Nga có thể tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các vị trí của các tổ chức khủng bố ở Syria.

Chuyên gia này cho rằng, bước đi mới này của Nga có thể coi là bước ngoặt ảnh hưởng đến cán cân lực lượng trên chiến trường Syria. Một bước ngoặt khác trước đó chính là chuyến thăm Nga mới đây của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan. Chuyến thăm cho thấy Ankara đã thay đổi ưu tiên chính sách. “Rõ ràng Thổ Nhĩ Kỳ muốn tham gia liên minh Nga-Iran chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS”, chuyên gia Khani Zadeh nhận định.

Minh Phương

Theo Sputnik